MC Minh Đức bị thí sinh thách thức: "Ông chê tôi tàn tệ, ông có dám hát thi với tôi không"

Hương |

"Một cuộc thi mấy ngàn người đăng ký mà chỉ có vài người vào thi thì chắc chắn có nhiều người không hài lòng với mình", MC Minh Đức nói.

Nhà báo Minh Đức được biết đến là biên tập, giám khảo, MC của rất nhiều chương trình, cuộc thi về âm nhạc khoảng chục năm trở lại đây.

Trong đó phải kể tới loạt chương trình Bài hát Việt, Solo cùng Bolero, Tình ca Việt, Dấu ấn, Chinh phục đỉnh cao, Tình ca bất hủ, Sao nối ngôi, Hãy nghe tôi hát, Người kể chuyện tình, Chân dung cuộc tình, Chinh phục thần tượng, Đấu trường ngôi sao, Tinh hoa hội tụ, Chuyện của sao, 60 phút rực rỡ, Đời nghệ sĩ…

Dù không phải là một nghệ sĩ trình diễn nhưng anh lại đặc biệt gắn bó với âm nhạc và trở thành cái tên quen thuộc không chỉ với giới showbiz mà còn cả với khán giả.

MC Minh Đức bị thí sinh thách thức: Ông chê tôi tàn tệ, ông có dám hát thi với tôi không - Ảnh 1.

MC Minh Đức chia sẻ trên chương trình Hạnh phúc ở đâu.

Chê thí sinh, bị thí sinh thách thức

Trong chương trình Hạnh phúc ở đâu, tập mới nhất, MC Minh Đức chia sẻ: "Ở một số cuộc thi trước đây, làm giám khảo thì cũng có lúc mình phải đóng vai ác. Một cuộc thi mấy ngàn người đăng ký mà chỉ có vài người vào thi thì chắc chắn có nhiều người không hài lòng với mình.

Và thế là, rất nhiều người vào fanpage chương trình, comment: "Tôi thách ông Minh Đức hát được đấy. Sao ông có thể ngồi đó mà chê tôi tàn tệ. Từ bé tới lớn chưa ai chê tôi hát cả. Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Ông có dám hát thi với tôi không". Đó là kỷ niệm khó quên trong đời nhưng chính vì không là ca sĩ nên tôi mới làm được công việc là nhà phê bình âm nhạc".

Cũng theo lời kể của MC Minh Đức thì từ bé, anh đã lớn lên cùng với âm nhạc, với chiếc đài radio và những băng cassette mà bố mua, dù bố mẹ anh chỉ là những người nông dân bình thường, đi thoát ly rồi trở thành công nhân. Và chính tuổi thơ đó đã nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong anh.

"Thật ra, hồi lớp 9 tôi có đi thi hát. Trường văn hóa nghệ thuật của tỉnh tuyển sinh ngành thanh nhạc. Tôi đi thi vì nghĩ hát là dễ nhất, không biết nhạc cũng hát được.

Một phần nữa là, học trường đó thì có học bổng, được nhà nước nuôi, không mất học phí lại được ở nội trú. Với những đứa trẻ ở quê tôi, thế là thích lắm. Tôi đi thi và thi rớt", anh hồi tưởng.

MC Minh Đức bị thí sinh thách thức: Ông chê tôi tàn tệ, ông có dám hát thi với tôi không - Ảnh 2.

Vì không phải là ca sĩ, nghệ sĩ trình diễn mà chê người ta hát dở nên Minh Đức bị thí sinh phản ứng mạnh.

Nhạc sĩ Vinh Sử kiếm "bộn tiền" nhờ MC Minh Đức

MC Minh Đức thông thạo 3 ngoại ngữ: Anh, Pháp và Ý. Chính điều đó đã giúp anh thỏa sức tìm hiểu, nghiên cứu về âm nhạc quốc tế hơn. Dù đam mê âm nhạc nhưng ước mơ tuổi thiếu niên của Minh Đức lại là trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp. Đó là lý do anh thi và học trường Đại học ngoại ngữ.

Nhưng rồi những ngã rẽ cuộc đời đến với anh như định mệnh. Anh trở thành nhà báo chuyên viết, phê bình âm nhạc.

Nhờ vốn hiểu biết đặc biệt sâu rộng về âm nhạc trong nước cũng như quốc tế, Minh Đức được mời dẫn dắt rất nhiều chương trình về âm nhạc, biên tập và làm cả giám khảo nhiều cuộc thi uy tín.

"Mọi người cứ thắc mắc chương trình gì cũng thấy tôi ngồi làm giám khảo, từ opera đến bolero, nhạc xưa, nhạc vàng, nhạc tình, nhạc quê hương… Chính vì mình không sở trường về nhạc gì nên mới ngồi được nhiều "mâm" như thế", MC Minh Đức nói.

Khi được MC Cát Tường hỏi có ngưỡng mộ ca sĩ, nhạc sĩ nào không, anh kể: "Tôi có làm chương trình Người kể chuyện tình, kể rất nhiều câu chuyện về các nhạc sĩ. Tôi đến gặp họ và gia đình họ để đưa vào chương trình.

Ví dụ, chú Đài Phương Trang, tác giả bài hát "Người yêu cô đơn", "Hoa mười giờ". Việc gặp chú giống như ước mơ của đứa bé được thực hiện vậy. Hay nhạc sĩ Vinh Sử, mỗi lần tôi gọi là chú bảo "chào đại ca bolero". Tôi vui lắm.

Chú Vinh Sử vẫn nói là, ngày trước chẳng ai nhớ đến tôi thì Minh Đức vác máy đến nhà quay phỏng vấn, làm mấy chương trình bolero thế là người ta nhớ đến tôi. Người ta gọi tôi đi diễn, mời đi nước ngoài.

Có lần chú Vinh Sử còn khoe, trên tay có mấy cái nhẫn vàng mới mua, tất cả là nhờ mấy năm qua đi diễn đấy. Mình kể không phải là để nhận công nhưng mình vui, ít nhất là mọi người nhớ đến mình".

MC Minh Đức bị thí sinh thách thức: Ông chê tôi tàn tệ, ông có dám hát thi với tôi không - Ảnh 4.

Nhờ MC Minh Đức làm chương trình bolero về nhạc sĩ Vinh Sử mà ông đắt show trở lại, kiếm bộn tiền, đeo vàng đỏ tay.

MC Minh Đức cũng cho biết, anh thần tượng nhạc sĩ Quốc Bảo: "Tôi thần tượng nhạc sĩ Quốc Bảo. Anh là người truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều từ viết báo đến tìm hiểu sâu về âm nhạc. Anh sống với một tâm hồn đẹp. Khi sống với tâm hồn đẹp thì cuộc sống sẽ dễ chịu lắm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại