Đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ do vài sĩ quan cấp tá "đạo diễn"

Thi Anh |

Nguồn tin của Reuters từ Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra nhận định sau khi theo dõi chặt chẽ sự kiện vừa diễn ra.

Mặc dù Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố dẹp thành công cuộc đảo chính, tuy nhiên, nhiều quan chức EU cho rằng, sự việc không đơn giản như vậy nếu xem xét kỹ mức độ của sự việc vừa diễn ra.

"Có vẻ như vụ đảo chính đã được một bộ phận lớn trong quân đội đạo diễn khá tốt, chứ không phải chỉ có vài sĩ quan cấp tá", một quan chức EU nhận định

"Họ nhanh chóng nắm được quyền kiểm soát sân bay và đài truyền hình", ngay sau khi kênh TRT đưa tin thiết lập tình trạng thiết quân luật.

"Họ kiểm soát một số vị trí chiến lược ở Istanbul. Xét về quy mô của sự kiện lần này thì khó có thể tưởng tượng là mọi chuyện sẽ ngừng lan rộng".

Một quan chức khác của EU cho biết, ông đang ăn tối cùng đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ thì có điện thoại gọi tới.

"Đây chắc chắn không phải một vụ đảo chính nhỏ lẻ. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng rất sốc và coi chuyện đó là nghiêm trọng".

Theo tin tức mới nhận, Nuh Yilmaz, Phát ngôn viên của Cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) tuyên bố âm mưu đảo chính đã bị đánh bại, mặc dù vẫn còn một số thành phần nhỏ lẻ kháng cự.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cũng đã xuất hiện trên truyền hình và tuyên bố sẽ "thanh lọc" quân đội.

Để theo dõi diễn biến mới nhất và toàn cảnh vụ đảo chính quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, mời bạn đọc xem tại đây: Thổ Nhĩ Kỳ đảo chính quân sự

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại