Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ xe Xpander phát nổ trên đường Hồ Chí Minh

Đình Thức |

Hai nạn nhân tử vong trong vụ chiếc xe ô tô Xpander phát nổ, bốc cháy là vợ chồng quê ở Hà Tĩnh nhưng định cư tại Gia Lai.

Liên quan đến vụ việc xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander mang BSK 81A-192.15 chạy từ Đà Nẵng đi Kon Tum đột nhiên phát nổ, bốc cháy trên đường Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân tử vong cho gia đình làm lễ mai táng.

Công an tỉnh Quảng Nam cho hay danh tính các nạn nhân là Dương Thị Phượng (SN 1988) và Trần Đức Mạnh (SN 1977, cùng trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Hai người là vợ chồng và có quê ở tỉnh Hà Tĩnh.

Chiếc xe gặp nạn đứng tên nạn nhân Phượng.

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ xe Xpander phát nổ trên đường Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Chiếc xe cháy còn trơ khung

"Gia đình 2 nạn nhân từ Gia Lai xuống nhận diện thi thể và đã được bàn giao thi thể về lo mai táng.

Chúng tôi đang điều tra vật liệu gây cháy vì trước khi cháy lại có tiếng nổ lớn phát ra", đại diện Công an tỉnh Quảng Nam nói.

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ xe Xpander phát nổ trên đường Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Bên trong chiếc xe sau vụ cháy

Trước đó vào khoảng 7h30 ngày 6/2, xe ô tô mang BSK 81A-192.15 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đà Nẵng đi Kon Tum đoạn qua xã Cà Dy (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) thì phát nổ lớn. Chiếc xe bị cháy ngay sau khi nổ khiến 2 người tử vong tại chỗ, chiếc xe cháy rụi hoàn toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại