Danh tính 4 công nhân bị vùi lấp trong vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận

Mạnh Thắng-Duy Quang |

Mỏ titan Nam Suối Nhum ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận của Tập đoàn Rạng Đông bị hàng chục ngàn m3 cát đổ ập xuống công trường khiến 4 công nhân bị vùi lấp. Lượng chức năng mới tìm được thi thể của 1 người.

Sáng 16/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam cho biết, lực lượng chức năng huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) vẫn đang tìm kiếm các công nhân mất tích trong vụ sập mỏ titan Nam Suối Nhum.

“Có 4 công nhân bị vùi lấp trong vụ sập mỏ titan Nam Suối Nhum nhưng mới tìm được một thi thể. Hiện tại, huyện Hàm Thuận Nam đang triển khai nhiều máy xúc để đào bới khu vực các công nhân mất tích”, ông Phúc nói.

Danh tính 4 công nhân bị vùi lấp trong vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Hàng chục máy móc đào bới nhưng vẫn chưa tìm thấy 3 công nhân mất tích. Ảnh: PLO.

Trước đó vào chiều 15/10, tại công trường khai thác khoáng sản titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (thuộc Tập đoàn Rạng Đông), một núi cát hàng chục ngàn m3 đổ ập xuống công trường khiến công nhân bỏ chạy tán loạn.

Sau khi điểm danh, phát hiện 4 công nhân không có mặt, lực lượng tại chỗ đã dùng máy móc đào bới, tìm kiếm, đến 18h tối ngày 15/10 thì phát hiện thi thể của công nhân Bùi Quang Trình, ngụ tỉnh Phú Thọ).

Ba công nhân còn lại gồm Huỳnh Tấn Phước (ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Văn Trung (tỉnh Bình Định), Nguyễn Văn Nam (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) vẫn chưa tìm thấy.

Mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH TM Tân Quang Cường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác từ tháng 4/2015, với diện tích 515,5ha, kéo dài từ xã Thuận Quý đến xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam). Thời gian khai thác là 23 năm.

Vào năm 2016, mỏ khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường đã xảy ra sự cố vỡ bờ moong khiến lũ bùn đỏ tràn trên đường ĐT719 và vào nhà các hộ dân tại huyện Hàm Thuận Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại