Danh hài "củ khoai lang nướng" Thúy Nga trải lòng về cuộc sống đơn thân

An Khánh |

Chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp, danh hài Thuý Nga cho biết: “Hạnh phúc nhất là mình tự làm đại gia của chính mình. Tôi rất ghét những ai phụ thuộc, xin xỏ người khác. Đời tôi chỉ có cho chứ không lấy của ai. Chắc tôi tự chủ nhiều quá nên thấy mình không cần gì, do vậy nên không lấy được chồng”.

Trong talkshow mới đây, trả lời câu hỏi của đạo diễn Lê Hoàng về việc những nghệ sĩ hài thường cười trên sân khấu, còn ngoài đời thì khóc, Thúy Nga trải lòng, nghệ sĩ vốn rất nhạy cảm. Vì thế, dù chỉ một câu chuyện nhỏ là họ cũng dễ xúc động: "Nghệ sĩ là người nhạy cảm với mọi vui buồn, họ yêu cuồng loạn hơn và vì thế cũng khổ hơn".

Với sự nhạy cảm nghệ sĩ đó, chia sẻ về cuộc sống single mom nhiều năm nay, Thúy Nga bày tỏ đó không phải "trào lưu" mà bất đắc dĩ vì chẳng ai muốn gồng gánh trách nhiệm của cả cha và mẹ.

Danh hài củ khoai lang nướng Thúy Nga trải lòng về cuộc sống đơn thân - Ảnh 1.

"Việc giáo dục một đứa trẻ phức tạp vì phải giáo dục nhân cách để con thành người và quan trọng là để con không cảm thấy thiếu thốn tình thương, vật chất, phải luôn làm con cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Tôi không để con mình cảm thấy thiệt thòi, thua thiệt các bạn khác là có cả cha và mẹ", Thúy Nga tâm sự.

Nữ diễn viên cũng khẳng định, mặc dù nghệ sĩ khá nhạy cảm nhưng cá nhân cô vẫn luôn ý thức trách nhiệm một nghệ sĩ và không cho phép bản thân bi quan. Lúc nào, cũng giữ sự lạc quan vì điều đó tác động tích cực đến sự sáng tạo và cảm hứng làm việc.

Nhắc đến chuyện tình cảm, danh hài cho biết: "Nếu tôi sống cho mình, chắc giờ này cũng có người yêu rồi!"

Danh hài củ khoai lang nướng Thúy Nga trải lòng về cuộc sống đơn thân - Ảnh 2.

Danh hài Thúy Nga và con gái

Theo Thúy Nga, ở Mỹ, phụ nữ có con vẫn có nhiều người "nhòm ngó" nhưng ở Việt Nam đôi khi vẫn tồn tại nhiều định kiến. Hoặc cũng có thể nhiều người ngại vì thấy cô nổi tiếng.

"Tuy nhiên, lý do nữa là do đời sống nghệ sĩ không có nhiều thời gian cho bản thân nên có đối tượng muốn tiếp xúc làm quen, có khi mình cũng không có thời gian để tìm hiểu họ. Lắm lúc, họ muốn hẹn nhưng mình không có thời gian, rồi họ tự rút lui và xa lánh", Thúy Nga chia sẻ.

Nói như thế song nữ diễn viên vẫn mong muốn tìm được một nửa yêu thương. Thúy Nga tâm sự, tiêu chuẩn cho "nửa kia" không quá cao chỉ cần một người hiểu, đồng cảm và thương gái cô.

"Tôi không đặt nặng về kinh tế vì không có khái niệm lấy tiền người khác để tiêu xài. Trong đầu tôi chỉ quan niệm là lấy một người đàng hoàng, giỏi giang và thông minh là được. Tiền ai người đó hưởng. Đại gia chỉ dành cho những người không làm ra tiền nhưng thích hưởng thụ.

Còn tôi, thích tự kiếm tiền bằng đôi tay, khối óc của mình. Cuộc đời tôi trước nay quen đàn ông, chưa bao giờ tôi lục ví của họ để xem họ có bao nhiêu tiền, hỏi họ thu nhập ra sao. Hạnh phúc nhất là mình tự làm đại gia của chính mình, tự kiếm tiền và tiêu những đồng tiền mình làm được", danh hài sinh năm 1976 tâm sự.

Danh hài củ khoai lang nướng Thúy Nga trải lòng về cuộc sống đơn thân - Ảnh 3.

Cô cũng cho biết bản thân rất ghét những ai phụ thuộc, xin xỏ người khác: "Đời tôi chỉ có cho chứ không lấy của ai. Chắc tôi tự chủ nhiều quá nên thấy mình không cần gì, do vậy nên không lấy được chồng".

Đặt câu hỏi cho rằng vì sự tự chủ đó nên đến giờ người ta vẫn thấy Thúy Nga miệt mài chạy show, cô thật thà chia sẻ rằng đó là nghề cũng là nghiệp.

"Tôi không đặt quá nhiều tham vọng vào điều gì, miễn sao bản thân cảm thấy mình đủ là được. Biết đủ là hạnh phúc. Còn với nghề nghiệp, tôi nghĩ chỉ đến khi không còn sức hoặc không còn được khán giả đón nhận nữa, tôi mới nghỉ làm", nữ danh hài "củ khoai lang nướng" cho biết.

Danh hài củ khoai lang nướng Thúy Nga trải lòng về cuộc sống đơn thân - Ảnh 4.

Thúy Nga đến gần khán giả với hình ảnh hài hước của cô gái "bán củ khoai lang nướng"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại