Danh ca Bảo Yến bất ngờ phá bỏ "lời thề" giã từ showbiz

Gia Linh |

Danh ca Bảo Yến nhận lời tham gia đêm nhạc "Tình ca của Phương" sau khi tuyên bố giã từ showbiz.

Không gian âm nhạc "Vàng son một thuở" với chủ đề "Tình ca của Phương" sẽ tôn vinh ba tác giả nổi tiếng của dòng nhạc trữ tình gồm: Nhạc sĩ Trúc Phương, nhạc sĩ Lam Phương, nhạc sĩ Lê Uyên Phương.

Việc "hội ngộ" của ba nhạc sĩ tài hoa trên sân khấu sẽ biến Nhà hát Lớn Hà Nội vào đêm 29/12 tới thành không gian đậm đầy tình ca với những tuyệt phẩm như: Đôi mắt người xưa, Thao thức vì em, Tình khúc cho em...

Với nội dung mang đậm chất âm nhạc và nghệ thuật của "Vàng son một thuở" tháng 12 đã thuyết phục được danh ca Bảo Yến trở lại sân khấu ca nhạc Hà Nội.

Danh ca Bảo Yến bất ngờ phá bỏ lời thề giã từ showbiz - Ảnh 1.

Danh ca Bảo Yến.

Còn nhớ, trong đêm nhạc tôn vinh tác giả Quốc Dũng, danh ca Bảo Yến đã hơn một lần tự sự, đó sẽ là lần cuối chị đứng trên sân khấu bởi đã tìm được sự thanh tịnh trong cõi Phật.

Điều đó không hẳn là không có căn cứ, bởi từ nhiều năm nay, danh ca Bảo Yến lui về ở ẩn và khước từ mọi lời mời chào của các bầu sô, chương trình âm nhạc.

Nhưng với không gian âm nhạc của "Vàng son một thuở", danh ca đã dành một sự ưu ái đặc biệt.

"Giờ chương trình ca nhạc nhiều vô kể nhưng cũng ngày càng ít những chương trình đặc sắc, ý nghĩa. Bảo Yến đánh giá cao ý tưởng và nhiệt tâm của "Vàng son một thuở" khi đi sâu vào tôn vinh tác giả, tác phẩm.

Đó chính là đấng sáng tạo của âm nhạc nhưng lại bị khán giả lãng quên. Ca sĩ luôn là người được biết đến và hưởng ánh hào quang, những người nhạc sỹ lại thiệt thòi và lầm lũi, tủi phận.

Việc tôn vinh và đòi lại bình đẳng cho tác giả, tác phẩm của "Vàng son một thuở" đã chinh phục được Bảo Yến, cùng với họ trở thành chìa khóa mở giá trị âm nhạc bị phủ bụi thời gian", danh ca Bảo Yến chia sẻ về lý do nhận lời.

Từng hát nhiều ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương, nay lại là khách mời "đinh" trong đêm "Tình ca của Phương", danh ca Bảo Yến cho biết cô thấy tự hào và hãnh diện:

"Bảo Yến thấy tự hào và hãnh diện vì được hát trong đêm nhạc của ba kỳ tài này. Những giai điệu trứ danh vượt thời gian vẫn cất lên đầy mới mẻ và quyễn rũ. Bảo Yến không chỉ thấy hoài niệm mà còn đồng vọng trong tâm tư, nỗi lòng".

Danh ca Bảo Yến bất ngờ phá bỏ lời thề giã từ showbiz - Ảnh 2.

Ca sĩ Thanh Hà cũng tham dự.

Bên cạnh Bảo Yến, đêm "Tình ca của Phương" còn hội tự những giọng hát trữ tình như: Thanh Hà, Thái Châu, Bảo Khánh, Tuấn Hiệp, Minh Thu, Lê Trinh, Bách Nguyễn...

- Nhạc sỹ Lam Phương được xem là một tác giả lớn của nhạc tình. Ông tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ngày 20/3/1937 tại Rạch Giá (Kiên Giang).

Bút danh Lam Phương do ông tự đặt, từ hai chữ trong tên thật của mình là Lâm và Phùng với ý nghĩa "hướng về phương trời màu xanh hy vọng".

Các ca khúc nổi tiếng: Kiếp nghèo, Thành phố buồn, Tình bơ vơ, Duyên kiếp, Cỏ úa, Tình chết theo mùa đông...

- Nhạc sĩ Trúc Phương tên thật là Nguyễn Thiện Lộc. Ông sinh năm 1939 tại xã Mỹ Hoà, quận Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (Vĩnh Bình) ở vùng hạ lưu sông Cửu Long.

Từ nhỏ, tâm hồn của chàng trai Thiện Lộc thì rất lãng mạn, yêu thích văn nghệ nên đã tự học nhạc, và bắt đầu sáng tác những bài hát đầu tiên lúc vừa 15 tuổi.

Các sáng tác nổi tiếng của Trúc Phương như: Ai cho tôi tình yêu, Nửa đêm ngoài phố, Thói đời, Mưa nửa đêm...

- Nhạc sỹ Lê Uyên Phương sinh năm 1941 tại Đà Lạt. Các sáng tác nổi tiếng của ông như: Dạ khúc cho tình nhân, Buồn đến bao giờ, Tình khúc cho em...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại