Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc góp 683 triệu USD trong 1 tuần để chống dịch COVID-19

Hải Võ |

Khoảng 41.28 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyên góp tổng cộng 4.73 tỉ nhân dân tệ (khoảng 683 triệu USD) cho chiến dịch đẩy lùi dịch COVID-19 tại nước này.

Tân Hoa Xã cho hay, chiến dịch quyên góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đã diễn ra được 1 tuần và vẫn còn tiếp tục. Đây là chương trình được thực hiện nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hôm 26/2, 7 ủy viên Ban thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc đã nhóm họp dưới sự chủ trì của chủ tịch Tập Cận Bình. Đáp lại kêu gọi của Ban chấp hành trung ương, 7 lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc gồm các ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hỗ Ninh, Triệu Lạc Tế, Hàn Chính đã quyên góp tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Đến nay, tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu dần dần được kiểm soát. Thống kê của Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) cho hay, từ 0h đến 24h ngày 3/3, trên 31 tỉnh thành Trung Quốc Đại lục báo cáo 119 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó chỉ có 4 ca xác nhận ở các địa phương bên ngoài vùng dịch Hồ Bắc.

Ngoài ra, 28 trong số 31 địa phương không báo cáo ca lây nhiễm nào trong ngày 3/3.

Tại tỉnh Hồ Bắc, chỉ có 1 trong số 115 ca nhiễm mới xác nhận trong ngày 3/3 là ở bên ngoài thành phố "tâm dịch" Vũ Hán. Đặc biệt, 15 địa phương hành chính khác ở tỉnh này báo cáo số ca nhiễm mới bằng 0, trong đó một số địa phương đã duy trì kết quả này trong 11 ngày liên tiếp.

Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc góp 683 triệu USD trong 1 tuần để chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại