Đặng Văn Lâm: 'Chúng tôi đã cố gắng hết mình'

Đông Tà |

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã cho rằng toàn đội nỗ lực hết mình trong trận thua ngược 2-3 trước tuyển Iraq.

Trong tâm điểm chỉ trích của dư luận, thủ môn Đặng Văn Lâm đã có chia sẻ khiến cho nhiều người cảm nhận được sự nỗ lực của anh trong trận đấu với Iraq.

Thủ môn tuyển Việt Nam chia sẻ rằng: "Bóng đá thật tuyệt vời. 90 phút thật quý giá. Chúng tôi đã cố gắng hết mình".

Những lời nhắn ngắn ngủi đó xem như thay lời chia sẻ về tâm trạng của Đặng Văn Lâm sau trận thua Iraq vào tối 8/1. Thủ môn tuyển Việt Nam và toàn đội đã chơi hết sức mình nhưng đối thủ quá mạnh, qua đó chấp nhận thua ngược đáng tiếc trước Iraq dù có 2 lần vươn lên dẫn trước.

Đặng Văn Lâm: Chúng tôi đã cố gắng hết mình - Ảnh 1.

Văn Lâm đã cố gắng hết sức nhưng cú đá của cầu thủ Iraq là quá khó.

Nhiều fan hâm mộ đã bất ngờ vào trang cá nhân của Văn Lâm để chỉ trích. Nhưng rất nhiều ý kiến từ những người có chuyên môn ủng hộ Đặng Văn Lâm.

"Với trường hợp của Văn Lâm vào tối qua, tôi nghĩ Văn Lâm cần đứng 4-6 (đối phương sẽ khó khăn hơn trong việc chọn góc đá) sẽ tốt hơn là đứng khoảng cách 3-7 như đã chọn, còn với quỹ đạo bóng bay như thế sẽ khó cản phá cho bất kỳ thủ môn nào, chứ đừng nói là Văn Lâm có thể cản phá.

Tôi xem Văn Lâm thi đấu từ AFF cup và trận hôm qua thì xin ý kiến nhỏ với Văn Lâm rằng: Văn Lâm có lợi thế về thể hình nên cần mạnh dạn hoạt động trong vòng 16m50 nhiều hơn nữa, nhất là các tình huống đối phương tạt từ 2 biên, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam khi phải chống đỡ với đối phương vượt trội hơn hẳn về thể hình", cựu thủ môn Nguyễn Thế Anh nhận xét.

"Tình huống đá phạt của đội Iraq quá hay. Còn chuyện đứng hàng rào là tùy theo chiều cao của hàng rào và thủ môn. Tôi nói thế này để giải thích câu hỏi về chuyện tại sao thủ môn không đứng giữa không thành ở các tình huống đá phạt.

Thủ môn chọn góc đứng phụ thuộc vào chiều cao của mình và điểm đá phạt. Nếu thủ môn có chiều cao tốt sẽ đứng khoảng cách trong khung thành là 3-7, nếu thủ môn không có chiều cao sẽ đứng tỷ lệ là 4-6″, nhà vô địch AFF Cup 2008 - Dương Hồng Sơn nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại