Đăng tin tuyển nhân viên lương 22.000 đồng/giờ, chủ quán cơm ngỡ ngàng vì bị “ném đá” tơi tả

Ngân Hà |

Một số bạn sinh viên cho rằng chủ quán đang cố ý "lươn lẹo", trả công quá “bèo bọt”, không xứng đáng với công sức bỏ ra khiến chủ quán ngỡ ngàng vì không hiểu mình sai ở đâu.

Ngày nay, các bạn sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm, vừa học vừa làm tại các thành phố lớn bởi thị trường việc làm vô cùng sôi động.

Sinh viên đi làm thêm không chỉ dừng lại ở việc tích lũy kinh nghiệm mà một bộ phận lớn đi làm còn để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống và phục vụ cho việc "nuôi" đam mê, ước mơ của mình.

Do đó, mức lương có như mong muốn hay không là yếu tố mà các bạn trẻ vô cùng quan tâm khi tìm kiếm việc làm.

Cũng vì lẽ đó mà mới đây, bài đăng tuyển nhân viên của chủ một quán cơm ở Cần Thơ đã nhận được sự quan tâm, bàn tán sôi nổi của các bạn sinh viên.

Theo đó, chủ quán cơm có tên Phương Nguyễn, đã đăng tin tìm nhân viên phục vụ trên một diễn đàn tìm kiếm việc làm ở Cần Thơ.

Đăng tin tuyển nhân viên lương 22.000 đồng/giờ, chủ quán cơm ngỡ ngàng vì bị “ném đá” tơi tả - Ảnh 1.

Bài đăng tuyển nhân viên bao gồm nhưng thông tin thiết yếu như thời gian làm việc, yêu cầu công việc và mức lương được nhận.

Cụ thể, nhân viên phục vụ quán cơm sẽ làm việc khoảng 4,5 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 15 giờ 30 phút hằng ngày. Mức lương 100.000 đồng/ngày, tương đương 22.000 đồng/giờ.

Công việc bao gồm: Chạy bàn, dọn quán, rửa chén bát và những việc vặt khác. Tuy nhiên, chủ quán có một lưu ý là: Không tuyển sinh viên.

Phải chăng chính vì việc không tuyển sinh viên đã khiến bài đăng này thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là các bạn sinh viên và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Trong đó, một bộ phận các bạn là sinh viên đã "ném đá", chỉ trích không thương tiếc chủ quán cơm.

Họ cho rằng chủ quán đang "lươn lẹo", không liệt kê hết những đầu việc cần làm nhằm mục đích "bóc lột" nhân công và trả lương "bèo bọt".

Đăng tin tuyển nhân viên lương 22.000 đồng/giờ, chủ quán cơm ngỡ ngàng vì bị “ném đá” tơi tả - Ảnh 2.
Đăng tin tuyển nhân viên lương 22.000 đồng/giờ, chủ quán cơm ngỡ ngàng vì bị “ném đá” tơi tả - Ảnh 3.

Một số sinh viên cho rằng chủ quán trả lương quá "bèo"

Thậm chí, có bình luận còn tuyên bố sinh viên nhiều bạn chỉ… đi làm cho vui, kiếm tiền ăn tiêu, thích thì làm không thì nghỉ nên đừng tính chuyện bắt nạt, bóc lột sức lao động của sinh viên.

Chị Phương Nguyễn, người đăng tin tuyển nhân viên đã không khỏi ngỡ ngàng khi bỗng dưng bị "ném đá" không thương tiếc.

Chị chia sẻ: "Mình đang không hiểu mình sai ở đâu mà bị nói là lươn lẹo, bóc lột. Quán mình trả 22.000 đồng/giờ, trong đó có 3 giờ chạy bàn và 30 phút rửa chén bát, còn lại làm việc linh tinh khác. Như vậy là mức lương quá tốt.

Còn lý do không tuyển sinh viên, vì mình từng gặp rất nhiều trường hợp trước đây các bạn sinh viên làm ở quán.

Các bạn thỉnh thoảng lại viện lý do tan học muộn, 5 giờ chiều mới đến làm trong khi quán mình 3 rưỡi đã mở.

Rồi gọt dưa leo thì miếng to đùng, nướng thịt sợ nám da, rửa chén bát sợ hư móng tay…vậy mà lại chê lương 22.000 đồng/giờ là thấp, không hiểu các bạn đi làm thuê hay làm mẹ người ta nữa?

Mình tìm người làm việc lâu dài, sinh viên làm không cố định, ba bữa xin nghỉ, nhảy việc nên mình thẳng thắn đưa ra quan điểm là không nhận sinh viên là sai sao?

Chưa kể, nói là 100.000 đồng/ngày không bao ăn, nhưng thực tế quán mình hôm nào cũng cho nhân viên ăn uống thoải mái, thậm chí còn có trà, sữa…uống nữa.

Không hiểu sao, mình chưa bao giờ thấy tuyển người giúp việc quán cơm mà bỗng dưng bị phốt như vậy".

Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận được sự bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng. Bên cạnh một vài ý kiến chê mức lương "bèo", "ném đá" chủ quán thì đa số mọi người cũng có ý kiến công bằng hơn.

Chị Minh Ngọc nói: "Ngày xưa mình sinh viên làm thêm quán trà sữa có 12.000 đồng một giờ mà cũng chạy bàn mướt mải chứ đâu dễ dàng làm ra đồng tiền.

22.000 đồng/giờ là khá cao rồi, bạn nào thấy được thì làm, không thì thôi chứ sao lại chửi người ta?"

Bạn Lan Phương cũng bênh vực chủ quán: "Người ta không tuyển sinh viên cũng có lý do chính đáng, các bạn sinh viên giờ giấc không cố định, công việc làm quán cơm khá vất vả nên không phù hợp là phải.

Mình nghĩ sinh viên cũng không nên xin việc này, nhường vị trí cho người cần hơn là đúng chứ sao còn trách chủ quán".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại