Đảng Dân chủ 'ép' ông Trump bỏ gói ngân sách cho bức tường biên giới với Mexico

Thiên Hà |

Đảng Dân chủ đã ra yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald trump phải từ bỏ gói ngân sách trị giá 5,7 tỉ USD để xây bức tường biên giới với Mexico nếu không muốn chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa.

Đảng Dân chủ đã ra yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald trump phải từ bỏ gói ngân sách trị giá 5,7 tỉ USD để xây bức tường biên giới với Mexico nếu không muốn chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa.

Lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer tối 22.12 (giờ Mỹ), cho biết đề xuất xây dựng bức tường biên giới của Tổng thống Donald trump sẽ không bao giờ được Thượng viện Mỹ phê duyệt.

"Nếu Tổng thống Trump muốn mở cửa lại chính phủ thì ông ta phải từ bỏ bức tường, mọi chuyện rất là đơn giản", ông Schumer nói.

Lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mỹ cho biết đảng Dân chủ ủng hộ gói kinh phí trị giá 1,3 tỉ USD cho an ninh biên giới, miễn là không phải tài trợ cho bức tường biên giới với Mexico. Ông cho biết thêm, đảng Dân chủ sẵn sàng thảo luận thêm với Tổng thống Trump về vấn đề này.

"Việc Tổng thống Trump đóng cửa chính phủ không phải là vì vấn đề biên giới. Đó là vì Tổng thống Trump đang đòi hỏi hàng tỉ USD cho một bức tường đắt đỏ, không hiệu quả và phần lớn người Mỹ không ủng hộ", lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mỹ nói trong phiên họp bất thường của Thượng viện tối 22.12.

"Đề xuất này sẽ không bao giờ vượt qua Thượng viện, không phải hôm nay, không phải tuần sau và không phải năm sau", ông Schumer nói thêm.

Ông Schumer cũng tuyên bố rằng ông Trump trước đây đã đồng ý với các đề xuất về ngân sách, không có tiền tài trợ cho bức tường biên giới với Mexico, nhưng ông Trump đã thay đổi suy nghĩ của mình sau khi bị các đồng minh chỉ trích.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết chính phủ Mỹ có thể sẽ đóng cửa lâu dài nếu Thượng viện không thông qua ngân sách trong đó chi 5,7 tỉ USD cho bức tường biên giới với Mexico. Việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico là một trong những chính sách cốt lõi mà ông Trump đã hứa với cử tri Mỹ khi vận động tranh cử hồi năm 2016.

Theo một cuộc thăm dò dư luận của Đại học Quinnipiac ở Connecticut mới tổ chức gần đây thì chỉ có 34% cử tri Mỹ ủng hộ chi tiền xây bức tường biên giới với Mexico và 54% cử tri phản đối xây bức tường tỉ USD này.

Khoảng 420.000 nhân viên chính phủ Mỹ sẽ phải làm việc không lương khi chính phủ đóng cửa, chỉ vài ngày trước Giáng sinh. Trong khi đó, 380.000 nhân viên chính phủ Mỹ khác sẽ bị "nghỉ phép không lương". Đa số nhân viên tại NASA và 8/10 nhân viên tại các công viên quốc gia Mỹ thuộc diện "nghỉ phép không lương".

Dù vậy, các nhân viên tư pháp, cảnh sát, FBI, tình báo, Bộ Quốc phòng... sẽ vẫn phải đi làm khi chính phủ Mỹ đóng cửa. 240.000 nhân viên của Bộ An ninh Nội địa, nhân viên kiểm soát không lưu, biên giới, bảo hiểm, kiểm tra an toàn thực phẩm cũng sẽ phải làm việc khi chính phủ Mỹ đóng cửa.

Với việc lễ Giáng sinh sắp tới, Thượng viện Mỹ sẽ phải nhóm họp sau lễ, tức chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đóng cửa trong vài ngày tới. Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ không thể họp một phiên đầy đủ trước ngày 27.12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại