Đang bắt trend Tiktok "đầu anh là điểm nhấn" thì phải đi nấu ăn, gái đoảng gặp ngay cái kết thơm mùi tóc cháy

M52 |

Cái kết của việc đang quay video Tiktok lại phải đi nấu ăn khiến khổ chủ thì buồn còn dân mạng thì cười không ngậm được miệng.

Tiktok là một MXH chia sẻ, hỗ trợ quay và tạo video với rất nhiều hiệu ứng thú vị. Chính vì thế, không phân biệt tuổi tác, già trẻ, gái trai đều nhanh chóng bị ứng dụng này làm cho mê mẩn. Và nếu là một fan chân chính, chắc chắn ngoài việc lướt xem không chán thì mọi người cũng từng hào hứng bắt theo các trend hot trên Tiktok rồi chứ?

Mới đây, một cô gái trẻ có tên T.T.N.A đã chia sẻ câu chuyện nhớ đời của mình khi đang quay video mà lại bị gọi đi nấu cơm khiến ai nấy cười lăn cười bò.

"Chuyện là mấy nay thấy Tiktok đang hot cái trend đầu tóc điểm nhấn điểm nhiếc gì đấy, em cũng hào hứng theo... Đang cột tóc để quay video thì mẹ em bắt đi nấu cơm. Và sau đó là một câu chuyện buồn. Nhớ là chuyện buồn nha!" - khổ chủ chia sẻ.

Gái đoảng đang bắt trend Tiktok thì phải đi nấu ăn và cái kết.

Thời gian gần đây trên Tiktok nhiều người dùng đang thích thú sử dụng đoạn nhạc "Ông trời tạo ra điểm nhấn, phạt cái đầu anh là điểm nhấn" trong các video của mình. Cô bạn T.T.N.A cũng nhanh chóng hưởng ứng. Và đáng lẽ cô nàng có thể tạo một đoạn video cực ngầu thì lại bị mẹ làm gián đoạn, sai đi nấu cơm.

Khổ nỗi, T.T.NA vừa bỏ đồ vào trong chảo để xào nấu món gì đó thì lửa bùng lên. Gái đoảng sợ hãi, vội lùi ra xa tránh họa. Nhưng nếu tóc tai bình thường đã không sao, đúng lúc cô bạn lại cột tóc kiểu lạ đời để quay video Tiktok nên cái kết thơm mùi tóc cháy. Mái tóc đang dài, mượt bỗng bị lửa bén xoăn tít đến hài.

Đang bắt trend Tiktok đầu anh là điểm nhấn thì phải đi nấu ăn, gái đoảng gặp ngay cái kết thơm mùi tóc cháy - Ảnh 1.

Mặc dù khổ chủ đã phải nhấn mạnh tới 2 lần rằng "đây là một câu chuyện buồn" nhưng dân tình vẫn thả "ha ha" không ngớt. Hiện giờ, bài đăng vẫn đang thu hút sự bàn luận rôm rả của mọi người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại