Đăng ảnh đôi chim bị vặt lông, người đàn ông khiến cả mạng xã hội "dậy sóng"

Duy Nam |

3 bức ảnh và dòng chia sẻ của người đàn ông này đã thu hút nhiều sự quan tâm, tranh luận từ phía dân mạng.

Ngày 25/11, tài khoản Facebook cá nhân có tên T.K đã đăng 3 bức ảnh chụp ông cầm hai con chim đã được vặt trụi lông và hồ hởi chia sẻ: "Có ai nhậu không, thiếu tay".

Đăng ảnh đôi chim bị vặt lông, người đàn ông khiến cả mạng xã hội dậy sóng - Ảnh 1.

Bài đăng này ngay lập tức bị dân mạng chỉ trích và lên án gay gắt. Phần đông đều tỏ ra bức xúc vì cho rằng đôi chim mà người đàn ông này cầm trên tay là chim Hồng Hoàng, vốn là loài động vật quý trong Sách đỏ Việt Nam và của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUNC).

"Việc tận diệt chim quý trong sách đỏ cần bảo tồn là hành vi phạm pháp, đã vậy doanh nhân này còn hả hê đăng lên Facebook để khoe thì càng đáng lên án và phải bị xử lý", tài khoản Quốc Quân viết.

Đăng ảnh đôi chim bị vặt lông, người đàn ông khiến cả mạng xã hội dậy sóng - Ảnh 2.

Trong khi đó cũng có thông tin cho rằng đây là chim Cao Cát, cùng họ với Hồng Hoàng. Nếu đúng là Cao Cát thì sự việc không nghiêm trọng như đối với loại chim Hồng Hoàng quý hiếm. Chim Cao Cát có kích thước nhỏ hơn nhiều và được bán ở nhiều chợ biên giới Thái Lan, Campuchia... để làm mồi nhậu.

Đăng ảnh đôi chim bị vặt lông, người đàn ông khiến cả mạng xã hội dậy sóng - Ảnh 3.

Liên hệ với ông T.K, chúng tôi được biết loạt ảnh trên được chụp tại Campuchia, nhân dịp ông T.K đến nước này du lịch. Ông cho hay bản thân không nghĩ đây loài chim quý hiếm, chỉ biết nó được bày bán nhiều trên đường nên cầm để chụp ảnh cùng chứ không ăn.

Trước những chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội, T.K đã xóa hết những bài đăng liên quan đến con chim.

Vụ việc vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Chim Hồng Hoàng là loại động vật quý hiếm, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN), được xếp vào bậc bị đe dọa, cận nguy cấp. Hiện nay, số lượng Hồng Hoàng còn lại không nhiều. Trong những năm gần đây ở nhiều nơi, chim Hồng Hoàng đã trở nên rất hiếm hoặc không còn gặp do nơi sống bị tác động mạnh, bị thu hẹp và bị săn bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại