Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên

THỤC LINH |

Cuộc sống sau 17 năm của dàn diễn viên “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” khá thê thảm khi Niếp Viễn nhận án vì hành hung người, Huỳnh Dịch lùm xum đời tư với hai cuộc hôn nhân.

"Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý" là một bộ phim truyền hình Trung Quốc chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tịch Quyên, được phát sóng vào năm 2000. 

Tương truyền vào đời Đường, tại thành Dương Châu có hai cô gái xinh đẹp, một người là tiểu thư Đỗ Băng Nhạn nhà phú thương phía thành Bắc, một người là con gái võ gia tên Lý Ngọc Hồ tại thành Đông, hai người lấy chồng xa nhà vào cùng một ngày. 

Trên đường xuất giá, trời đổ mưa, cả hai đội đưa dâu đều vào trú tạm tại một ngôi chùa. Ở nơi này, Lý Ngọc Hồ và Đỗ Băng Nhạn đã lên nhầm kiệu hoa về nhà chồng. Chính sự nhầm lẫn này đã mang lại mối nhân duyên như ý cho hai cô gái.

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 1.

"Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý" – sự nhầm lẫn tưởng như tai nạn lại dẫn tới kết thúc viên mãn

Bộ phim với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám thời bấy giờ: Niếp Viễn, Huỳnh Dịch, Tiểu Lý Lâm, Trương Thiết Lâm, Sư Tiểu Hồng… đã gây được tiếng vang lớn tại Trung Quốc. Đã 17 năm từ khi phát sóng, có bao giờ bạn tự hỏi số phận cuộc đời của dàn diễn viên ngày ấy ra sao?

1. Huỳnh Dịch vai Lý Ngọc Hồ

Trong phim, Lý Ngọc Hồ là con gái nhà võ, tính cách ngây thơ, chính trực, cô không ưa việc đọc sách, học nữ công mà chỉ thích tự do tập kiếm, luyện võ. Cô bị cha ép gả cho đại tướng quân Viên Bất Khuất, nhưng vì lên nhầm kiệu hoa lại trở thành vợ của Tề Thiên Lỗi.

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 2.

Huỳnh Dịch trong vai Lý Ngọc Hồ

Nhờ thành công vang dội của "Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý", Huỳnh Dịch một bước trở thành sao hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ lúc bấy giờ. 

Với diễn xuất phong phú, gương mặt xinh đẹp, ngây thơ, Huỳnh Dịch xây dựng hình ảnh "ngọc nữ" với các tác phẩm như "Hoàn Châu Cách Cách 3", "Ngoạ Hổ Tàng Long", "Trường Hận Ca", "Thiết thính phong vân 2",… Không sai khi nói thời điểm đó, Huỳnh Dịch là diễn viên có lượng fans đông đảo, là thần tượng của mọi nhà.

Sau "Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý", Huỳnh Dịch hẹn hò với bạn diễn Niếp Viễn, hai người được khán giả ưu ái gọi là "cặp đôi vàng màn ảnh". 

Một nguồn tin cho biết đến năm 2004, khi Huỳnh Dịch đóng cặp cùng Hà Nhuận Đông trong bộ phim "Kỳ Tích" đã diễn quá tình cảm, quá ăn ý. Vì sự ghen tuông của Niếp Viễn, cặp đôi đã "đường ai nấy đi".

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 3.

Huỳnh Dịch và Niếp Viễn từng có thời gian ở bên nhau

Năm 2005, Huỳnh Dịch dính scandal cướp bạn trai của Triệu Vy là Uông Vũ - con trai cựu thị trưởng thành phố Thượng Hải. Người đẹp họ Huỳnh công khai nắm tay, nói cười ngọt ngào với Uông Vũ trong quán bar, trên đường phố. Điều đặc biệt là cả Triệu Vy và Huỳnh Dịch đều từng diễn vai "Én Nhỏ" Tiểu Yến Tử.

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 4.

Huỳnh Dịch và Uông Vũ

Năm 2009, Huỳnh Dịch gặp doanh nhân Khương Khải trong một buổi đấu giá từ thiện. Sau 41 ngày quen nhau, cặp đôi chính thức đi đến hôn nhân. Vỏn vẹn một năm kết hôn, hai người đưa nhau ra toà, hình ảnh "ngọc nữ màn ảnh" của Huỳnh Dịch trong lòng khán giả sụp đổ. 

Có tin đồn sau khi kết hôn, Huỳnh Dịch phát hiện Khương Khải là đại gia "rởm" nên lập tức ly hôn. Năm 2011, Huỳnh Dịch cáo buộc cuộc hôn nhân của mình với Khương Khải tan vỡ là vì có kẻ thứ ba xen vào, cư dân mạng nhanh chóng tìm được người mà Huỳnh Dịch ám chỉ là bạn thân của cô - nữ diễn viên Hoắc Tư Yến.

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 5.

Huỳnh Dịch và chồng cũ Khương Khải

Cuộc "khẩu chiến" của hai người đẹp Huỳnh – Hoắc bùng phát khi Hoắc Tư Yến công khai chỉ trích Huỳnh Dịch trên blog của mình: "Thà đi xe đạp còn hơn là ngồi trên BMW mà giả tạo. Đừng gán lão chồng béo ục ịch của cô lên người tôi mỗi khi cô có phim mới. 

Sống thật đi." Huỳnh Dịch lao vào cuộc khi yêu cầu nữ diễn viên họ Hoắc phải xin lỗi mình, Hoắc Tư Yến thẳng thắn từ chối. 

Đỉnh điểm của câu chuyện là khi Hoắc Tư Yến không ngừng công kích Huỳnh Dịch là "nói dối, tham hư vinh", "oán phụ", còn Huỳnh Dịch đệ đơn kiện Hoắc Tư Yến bôi nhọ danh dự của mình. Đến tận bây giờ, hai người đẹp Huỳnh – Hoắc vẫn "không đội trời chung".

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 6.

Huỳnh – Hoắc là cặp đôi "không đội trời chung" của Cbiz.

Tháng 11-2011, Huỳnh Dịch tuyên bố hẹn hò với một đại gia trẻ tên là Huỳnh Nghị Thanh. Năm 2013, cặp đôi sinh con gái vầ kết hôn. Cứ tưởng Huỳnh Dịch đã tìm được bến đỗ cuối cùng, nhưng không, cuối năm 2013, Huỳnh Nghị Thanh lên tiếng tố cáo Huỳnh Dịch cặp kè trai lạ, bỏ bê chồng con. 

Cũng tại thời điểm đó, báo chí xứ Cảng Thơm bất ngờ tung bộ ảnh người đẹp họ Huỳnh vào khách sạn với một thương nhân giàu có. Huỳnh Dịch đáp trả bằng những ảnh chụp cô bị chồng bạo hành, bản ghi chép bệnh án, nữ diễn viên cho biết khi cô mang thai, Huỳnh Nghị Thanh đã ngoại tình. 

Cuối cùng, cặp đôi chia tay trong ồn ào. Sự nghiệp diễn xuất của Huỳnh Dịch cũng "tụt dốc không phanh".

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 7.

Huỳnh Dịch lộ ảnh vào khách sạn với đại gia trong khi vẫn đang là vợ của Huỳnh Nghị Thanh

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 8.

"Cuộc chiến" của cặp vợ chồng họ Huỳnh được cho là "vạch áo cho người xem lưng"

2. Tiểu Lý Lâm vai Đỗ Băng Nhạn

Tiểu Lý Lâm đã thành công khắc hoạ hình ảnh tiểu thư tài nữ Đỗ Băng Nhạn dịu dàng, xinh đẹp, nhã nhặn, tinh thông y thuật, cầm kỳ thi hoạ. Vì sự nhầm lẫn trên kiệu hoa, Băng Nhạn tìm được "chân mệnh thiên tử" của đời mình là tướng quân Viên Bất Khuất. Với vai diễn này, Tiểu Lý Lâm nhận về sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. 

Thế nhưng sau "Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý", Tiểu Lý Lâm không có vai diễn đột phá nào để giữ vững tên tuổi.

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 9.

Tiểu Lý Lâm trong vai Đỗ Băng Nhạn

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 10.

Sau bộ phim này, sự nghiệp của "ngọc nữ" không có gì nổi trội

Về tình duyên, Tiểu Lý Lâm là một người phụ nữ đã "qua hai lần đò". Chồng cũ của Tiểu Lý Lâm tên là Lý Tuyết Đào, lớn hơn cô 8 tuổi, là giảng viên của Học viện Hý Kịch Thượng Hải. Năm 2013, cặp đôi có với nhau một cô con gái nhưng vì bất đồng quan điểm nên đã ly hôn.

Ngày 15-4-2014, Tiểu Lý Lâm công bố kết hôn với trai trẻ là nam diễn viên Kinh Siêu. Cặp đôi gặp phải sự chỉ trích của cư dân mạng khi có nhiều tin đồn cho rằng Tiểu Lý Lâm đã bỏ Lý Tuyết Đào và con gái để kết hôn với Kinh Siêu. Đến nay, Tiểu Lý Lâm đang sống hạnh phúc cùng Kinh Siêu và hai cô con gái.

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 11.

Tiểu Lý Lâm và chồng trẻ Kinh Siêu

3. Niếp Viễn vai Tề Thiên Lỗi

Sau bộ phim "Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý", sự nghiệp của Niếp Viễn lên như diều gặp gió. Anh ghi dấu ấn tượng khán giả bằng các tác phẩm như "Tuyết Sơn Phi Hổ", "Tây Du Ký 2011", "Long Môn Phi Giáp", "Tú Xuân Đao",… Anh cũng đã có một thời gian hẹn hò với Huỳnh Dịch.

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 12.

Niếp Viễn vai Tề Thiên Lôi

Năm 2008, Niếp Viễn kết hôn với nữ diễn viên Vương Huệ (Dương Quang), hôn lễ của hai người được tổ chức long trọng và lãng mạn tại Bắc Kinh. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài, ngày 15-4-2012, quản lý của Niếp Viễn chính thức tuyên bố anh và Vương Huệ đã hoàn tất thủ tục ly hôn.

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 13.

Niếp Viễn và vợ cũ Vương Huệ

Sau 1 năm chia tay Vương Huệ, Niếp Viễn công khai hẹn hò với Tần Tử Việt nhưng phải đến khi Tần Tử Việt sinh con gái đầu lòng, cặp đôi mới chính thức tiến tới hôn nhân.

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 14.

Niếp Viễn và Tần Tử Việt

Năm 2015, hình tượng Niếp Viễn trong lòng khán giả chính thức sụp đổ khi anh cùng với hai người bạn là MC Khải Minh và cựu cầu thủ Cao Phong đánh một tài xế taxi đến mức nhập viện. 

Vướng vào vòng lao lý, nam diễn viên nhận bản án 8 tháng tù nhưng được hưởng án treo một năm. Sự nghiệp của tài tử xuống dốc từ đây.

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 15.

Hình tượng của nam tài tử sụp đổ hoàn toàn khi vướng vòng lao lý

4. Sư Tiểu Hồng vai Viên Bất Khuất

Sau vai diễn Viên Bất Khuất, sự nghiệp của Sư Tiểu Hồng không có gì nổi bật. Có thể kể tới một số tác phẩm tiêu biểu của nam tài tử như "Xích bích", "Tiết Đinh Sơn", "Lão pháo nhi",...

Năm 2000 Sư Tiểu Hồng kết hôn cùng nữ diễn viên Tạ Lan nhưng mãi đến năm 2012, cặp đôi mới có sinh được một đứa con đầu lòng.

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 16.

Sư Tiểu Hồng ngày ấy- bây giờ

5. Trương Thiết Lâm vai Hoàng Thượng

Nhắc tới Trương Thiết Lâm, người ta nhớ đến một diễn viên "chuyên trị" vai Hoàng thượng. Hình ảnh uy nghiêm của ông quá hợp với hình tượng của bậc đế vương. Đến nay, khán giả vẫn ưu ái gọi ông bằng cái tên "Hoàng A Mã".

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 17.

"Hoàng A Mã" tượng đài – Trương Thiết Lâm

Năm 1987, Trương Thiết Lâm sang Anh du học. Tại đây ông đã yêu và kết hôn với một người phụ nữ ngoại quốc, hai vợ chồng đã có với nhau một cô con gái. Đây là người con duy nhất được Trương Thiết Lâm thừa nhận.

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 18.

Trương Thiết Lâm và con gái lai xinh đẹp

Năm 2015, Trương Thiết Lâm bất ngờ dính vào loạt scandal khi có liên tiếp hai người phụ nữ tố cáo ông có con rơi. Điều đặc biệt là cả hai người phụ nữ này đều là học trò cũ của ông. Thậm chí bà Hầu – người tình cũ của ông từng đưa đơn kiện Trương Thiết Lâm tội bỏ bê con cái khiến con bị bệnh trầm cảm. 

Sau bê bối tình cảm, "Hoàng A Mã" quyết định quy y cửa phật, trở thành đệ tử của phật Thích-ca Mâu-ni, pháp danh Bạch Mã Khúc Bồi.

Dàn sao “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” sau 17 năm: Người vướng vòng lao lý, kẻ năm lần bảy lượt ngoại tình ngang nhiên - Ảnh 19.

Sau xùm lum đời tư, "Hoàng A Mã" nương nhờ cửa phật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại