Đàn ông muốn giàu có, không thể tách rời việc "dựa" vào "3 ngọn núi"

Cẩm Thi |

Một người đàn ông thông minh sẽ hiểu rõ bản thân không thể đi một mình suốt đời. Thế nên, dù sau này giàu có đến đâu, họ cũng không quên những người luôn làm chỗ dựa cho chính mình.

Bước vào tuổi trung niên, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với đủ loại thăng trầm cuộc sống. Để chống chọi lại những cơn stress do xã hội mang đến, đòi hỏi người đàn ông cần có khả năng chịu đựng cao hơn nhiều so với người bình thường.

Thường người càng lớn tuổi, động lực duy nhất để họ không lùi bước chính là cha mẹ, vợ con, những người đã gắn bó bao năm,...

Muốn thành công, có 3 "núi dựa lớn" mà người đàn ông nên biết quý trọng:

Đàn ông muốn giàu có, không thể tách rời việc dựa vào 3 ngọn núi - Ảnh 1.

Núi dựa đầu tiên: Người vợ

Người xưa có câu: "Lấy được vợ hiền hơn có nghìn mẫu đất". Sống cùng một gia đình, vợ con càng hiếu thuận, người chồng càng có phúc.

Lúc vui, người đàn ông có người vợ hiền lành bầu bạn bên cạnh. Lúc thất vọng nhất, cũng có người vợ hiểu mình bên cạnh chăm sóc. Được như vậy, dù có gặp thất bại lớn cỡ nào, người chồng vẫn có đủ ý chí cắn răng chịu đựng và tìm cách vượt qua.

Nếu gặp phải người vợ vô lý, thích kiếm chuyện, thì khi đối mặt với thất bại của chồng, cô ấy sẽ chỉ "tát gáo nước lạnh", buông lời cay đắng, chẳng những không an ủi mà còn châm biếm chồng vô dụng.

Nếu rơi vào cảnh như vậy, thì người đàn ông thật bất hạnh. Vì vậy muốn thành công, anh ta nhất định phải tìm kiếm được một người vợ phù hợp, cùng sánh vai với mình dù trong tình huống nào.

Đàn ông muốn giàu có, không thể tách rời việc dựa vào 3 ngọn núi - Ảnh 3.

Núi dựa thứ hai: Anh em

Anh em đồng lòng, trong nhà tất êm ấm. Chuyện xưa biết bao lần kể về việc anh em bất hòa, tranh dành tài sản, vì tiền bạc mà hãm hại lẫn nhau, dẫn đến tan nhà nát cửa, kết cục không vui.

Làm người thì ắt sẽ có lúc gặp phải hoạn nạn, khi rơi vào hoàn cảnh không nơi nương tựa, ngoài cha mẹ thì anh chị em chính là những người đáng để bạn tin tưởng nhất. Vì thế, đừng vì lòng riêng mà hủy hoại mối quan hệ thiêng liêng này!

Anh em thật lòng chưa chắc sẽ hay lui tới với nhau hằng ngày, nhưng nhất định sẽ tìm đến bạn giúp đỡ đầu tiên khi bạn gặp chuyện.

Tình cảm gia đình là tình cảm chân thành nhất, vì vậy đừng coi thường hay dễ dàng bỏ qua nó. Nếu được, hãy cố gắng vun đắp, dành nhiều thời gian và tâm sức cùng trò chuyện, chia sẻ với nhau.

Tuy nhiên, nếu gặp phải những người ruột thịt chỉ biết lợi dụng bạn, vậy cũng đừng nên quá mức nhân nhượng.

Đàn ông muốn giàu có, không thể tách rời việc dựa vào 3 ngọn núi - Ảnh 5.

Núi dựa thứ ba: Người thầy

Có câu: "Người thầy như cha." Trong quãng thời gian mà chúng ta lớn lên, sẽ gặp rất nhiều người thầy, họ vừa truyền đạt kiến thức, cũng vừa là người dạy ta nhiều bài học cuộc sống. Chúng ta sẽ học được rất nhiều điều từ họ.

Thầy cô là những người có kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm sống phong phú, tư tưởng văn hóa tiên tiến. Chúng ta khi nhận được kiến thức từ họ, nên biết biến nó thành tài sản vô hình của chính mình.

Một người thầy tốt nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta khi chúng ta rơi vào tình trạng tuyệt vọng, cô đơn nhất. Họ sẽ chỉ dẫn, cho lời khuyên và là nguồn động viên tinh thần lớn nhất cho chúng ta.

Nếu chúng ta hư hỏng, không nên người hay tự cao quá mức, không nghe lời họ nhắc nhở, thì dù hiện tại có đi xa đến đâu, tương lai cũng chẳng đủ sức bền để duy trì.

Những người xem thường tinh thần "tôn sư trọng đạo" sẽ rất khó tồn tại lâu dài trong xã hội. Vì họ đã mất đi một nhân phẩm quý giá, quan trọng, đó cũng là yếu tố để thành công!

Bạn nên nhớ, có giàu đến đâu, cũng đừng quên những người thầy có ơn với mình.

Trong xã hội thực tế này, cạnh tranh khốc liệt diễn ra mỗi phút mỗi giây. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ dễ dàng bị kéo rơi đài, mất hết những gì đã khó khăn gầy dựng được.

Thế nên, là một người đàn ông sáng suốt, cũng là trụ cột của gia đình, bạn không chỉ cần có quyết tâm và tinh thần chịu đựng gian khổ, mà hãy biết trân trọng và dựa vào 3 núi dựa này.

Sẽ chẳng ai có thể đi một mình suốt đời, dù bạn mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc cần người bên cạnh. Thế nên hãy biết trân trọng người vợ của mình, anh em chung nhà cùng những người thầy đã dạy dỗ bạn nên người...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại