Dân Mỹ "phanh phui" những lần ông Trump dùng ảnh chỉnh sửa thẩm mỹ quá đà

Tất Đạt |

Một số phân tích từ cộng đồng cư dân mạng ở Mỹ đã cho thấy những bức ảnh ông Trump được chỉnh sửa một cách "không thể lộ liễu hơn".

Mới đây, trang web công nghệ và khoa học Gizmodo đã thực hiện một cuộc nghiên cứu đối với các hình ảnh ông Trump tự đăng tải và so chúng với bản gốc.

Theo kết quả ghi nhận được, có ít nhất 3 trường hợp tiêu biểu và dễ thấy nhất từ tháng 10/2018. Trong đó, ông Trump rõ ràng đã nhờ người chỉnh sửa ảnh để trông ưa nhìn hơn.

Ví dụ, bức hình bên dưới đã được phóng viên ảnh Nhà Trắng Tia Dufour chụp vào ngày 17/1 trong Hội nghị Thường niên lần thứ 100 của Hiệp hội Nông trại Liên bang Mỹ tại New Orleans, Louisiana.

Dân Mỹ phanh phui những lần ông Trump dùng ảnh chỉnh sửa thẩm mỹ quá đà - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp ông Trump tại New Orleans, Louisiana. Nguồn: Flickr

Sau đó, bức hình đã được đăng trên trang Flickr của Nhà Trắng.

Ngày 18/1, bức hình này đã được đăng trên page Facebook của tổng thống Trump và trên instagram của ông Trump vào ngày 21/1.

Nếu quan sát kĩ, có thể thấy ông Trump gầy hơn một chút so với bức hình được chụp. Khuôn mặt và vai phải của tổng thống nhỏ hơn, tóc gọn hơn và các ngón tay dài hơn.

Bàn tay của ông Trump đã là một đề tài nhạy cảm từ sau khi phóng viên Graydon Carter mô tả ông Trump là "kẻ tầm thường tay ngắn" trong một tạp chí xuất bản năm 1988.

Năm 2016, đề tài này được đối thủ tranh cử của ông Trump là Marco Rubio gợi nhắc lại. Ông Rubio phát ngôn trước những người ủng hộ: "Ông Trump cao khoảng 1,9m. Thế nên tôi mới không hiểu tại sao bàn tay của ông ta chì như một người cao 1,6m?

Mọi người nhìn thấy bàn tay của ông Trump rồi chứ? Và ai cũng biết những người đàn ông có bàn tay nhỏ là người như thế nào. Chúng ta không thể tin tưởng họ được."

Dân Mỹ phanh phui những lần ông Trump dùng ảnh chỉnh sửa thẩm mỹ quá đà - Ảnh 2.

Bức ảnh được chỉnh sửa và đăng tải trên instagram của ông Trump. Nguồn: Instagram

Chưa dừng ở đó, trong một bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia của Getty Images là Jeff J Mitchell, hình ảnh của ông Trump cũng có phần bị chỉnh sửa

Ban đầu, ông Mitchell chụp hình ông Trump trong chuyến thăm tới Scotland vào tháng 6/2016. Vị tổng thống dường như đang chỉ tay vào một vật ở đằng xa.

Dân Mỹ phanh phui những lần ông Trump dùng ảnh chỉnh sửa thẩm mỹ quá đà - Ảnh 3.

Bức ảnh chụp ông Trump tại Scotland vào năm 2016. Ảnh: Jeff J Mitchell/Getty Images

Khi bức hình được đăng trên tài khoản Facebook của ông Trump vào ngày 3/10/2018, chiếc áo trở nên nhỏ hơn, tóc gọn hơn, mặt cân đối hơn - và ngón tay dài hơn khá nhiều.

Dân Mỹ phanh phui những lần ông Trump dùng ảnh chỉnh sửa thẩm mỹ quá đà - Ảnh 4.

Hình ảnh ông Trump trước và sau chỉnh sửa.

Cuối cùng, trong bức hình được đăng vào ngày 19/1, ông Trump có da sáng hơn và bụng nhỏ hơn so với bức hình gốc được chụp ngày 14/1 bởi nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Tia Dufour.

Theo Gizmodo, các bức hình đã được chỉnh sửa khá tỉ mỉ.

Dân Mỹ phanh phui những lần ông Trump dùng ảnh chỉnh sửa thẩm mỹ quá đà - Ảnh 6.

Hình ảnh ông Trump trước và sau chỉnh sửa.

"Chúng ta có thể nhận thấy chỉnh sửa nếu quan sát kĩ. Mọi người đều biết tổng thống Trump trông như thế nào nên có thể nhận ra ngay lập tức các thay đổi rõ rệt."

Mặc dù chuyện chỉnh sửa ảnh của nhà lãnh đạo không phải là chuyện nghiêm trọng, nhiều người dân Mỹ đã chỉ trích gay gắt bởi chính ông Trump là người tiên phong trong vấn đề chỉ trích "fake news" - tin giả.

Một số người khác lập luận rằng tổng thống và các nhân viên chính phủ nên dành nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề lớn hơn - như chính phủ đóng cửa, chiến tranh thương mại với Trung Quốc và căng thẳng quan hệ sắc tộc - hơn là chuyện ngồi chỉnh ảnh Facebook.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại