Dân không chịu giải tỏa, thành phố Trung Quốc bèn cho xây cầu bao quanh nhà

JJJ |

Thật là oái oăm quá đi.

Dưới đây là cây cầu dành cho ô tô xây quanh 1 ngôi nhà tí xíu ở Quảng Châu. Sở dĩ có chuyện này vì 10 năm qua, người chủ dứt khoát không chịu nhận đền bù đi chỗ khác.

Dân không chịu giải tỏa, thành phố Trung Quốc bèn cho xây cầu bao quanh nhà - Ảnh 1.

Thậm chí, nó còn được người dân địa phương gọi là "nhà ốc sên" vì nhất định không chấp nhận giải tỏa.

Đổi lấy việc ở nguyên một chỗ, người chủ phải chịu "view" tăm tối như dở hơi, mở mắt ra tứ bề đã là tường bê tông. Vì nằm giữa 4 làn đường, căn nhà 40m2 nói trên sẽ ồn ào 24/7.

Dân không chịu giải tỏa, thành phố Trung Quốc bèn cho xây cầu bao quanh nhà - Ảnh 2.

Theo MailOnline, người chủ họ Lương cho biết, bà không đồng ý di dời vì chưa ưng khu đất tái định cư mới. Ngoài ra bà Lương vẫn cảm thấy vui vẻ vì được ở trong ngôi nhà của mình.

Truyền thông địa phương cho hay, Quảng Châu đã lên kế hoạch giải phóng mặt bằng để xây cầu "Haizhuyong" từ năm 2010.

Báo cáo cho biết bà Lương là kẻ "cứng đầu" duy nhất trong số 47 hộ gia đình, 7 công ty đã chịu di dời.

Dù đã nhận được nhiều giải pháp như căn hộ cao cấp và bồi thường tiền mặt nhưng bà Lương vẫn không chịu nhúc nhích. Bên cạnh đó, các kỹ sư đã nghiên cứu vấn đề an toàn để đảm bảo ngôi nhà vẫn có thể tồn tại ở đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại