Dân góp tiền thuê xe chở 12 người định đi bộ 400 km về quê: 'Thấy khó khăn ai cũng thương'

T.Hà |

Lãnh đạo xã Đắk Ru (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết, người dân địa phương đã đóng góp tiền để thuê 3 ô tô, đổ xăng và đưa 12 người về Gia Lai an toàn.

Ảnh: Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thông huyện Đắk R’lấp

Ảnh: Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thông huyện Đắk R’lấp

Liên quan đến thông tin người dân Đắk Nông góp tiền thuê ô tô chở 12 công dân đang đi bộ từ Bình Phước về Gia Lai, trao đổi với PV Đất Việt/Tri thức & Cuộc sống, một lãnh đạo xã Đắk Ru xác nhận và cho biết hiện những người này đã về đến Gia Lai an toàn. Họ đã được địa phương bố trí, tiếp nhận và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Theo đó, một số người dân góp tiền xe hỗ trợ đều là những người làm ăn bình thường, không phải chủ doanh nghiệp. Vị lãnh đạo trên nói với PV Đất Việt: "Họ không phải chủ doanh nghiệp nào nhưng cũng có kinh tế. Khi thấy hoàn cảnh khó khăn của 12 người, ai cũng thương lắm nên đã chung tay để giúp đỡ những người này về quê an toàn".

Vị đại diện xã chi sẻ, việc thuê xe vừa để giúp 12 người được về quê an toàn vừa để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Những tài xế lái xe chở họ về quê cũng phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ phòng dịch theo quy định.

Trước đó, lãnh đạo chốt kiểm soát dịch Cai Chanh (Đắk Nông) cho báo Dân Trí biết, khoảng 12 giờ trưa 16/8, chốt này tiếp nhận 12 công nhân xây dựng đang trong hành trình đi bộ về quê.

Nhóm công dân cho cán bộ biết, họ quê Gia Lai, đang làm thuê cho chủ thầu tại tỉnh Bình Phước. Dịch bệnh khó khăn nên không có công trình để làm, không có tiền và phương tiện di chuyển nên bắt buộc phải chọn cách đi bộ 400km về quê.

Trước đó, những người này đã được test nhanh và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 tại chốt kiểm soát Bù Đăng (Bình Phước). Đến Cai Chanh, họ được cán bộ trực chốt cho khai báo y tế, mời ăn miễn phí trước khi được hỗ trợ xe về quê. 

Vị lãnh đạo chốt Cai Chanh nói với nguồn trên, tất cả 12 công dân này đều đi từ vùng có dịch về, hoàn cảnh rất khó khăn nên đơn vị đã có văn bản xác nhận, đề nghị các địa phương dọc đường chung tay phối hợp và hỗ trợ. 

Tổng hợp

Dân góp tiền thuê xe chở 12 người định đi bộ 400 km về quê: Thấy khó khăn ai cũng thương - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại