Đàn em Công Phượng đang đi vào vết xe đổ, bầu Đức cần thay đổi ngay?

Đoàn Dự |

U19 HAGL 1 đang chơi rất tốt ở VCK U19 Quốc gia 2020 và sẽ đấu trận Chung kết với U19 PVF chiều nay nhưng như thế là chưa đủ.

Chiều 26/6 vừa rồi, U19 HAGL 1 đã xuất sắc vượt qua đối thủ "truyền kiếp" SLNA để vào Chung kết gặp PVF (trận đấu sẽ diễn ra lúc 17h00 hôm nay). Ở VCK U19 Quốc gia 2019, HAGL đã đoạt ngôi Á quân và việc lại lọt vào Chung kết cho thấy chất lượng lớp trẻ của Học viện Phố Núi.

Tuy nhiên, nhận xét về U19 HAGL 1, một vị HLV lão làng mới đây đã chỉ ra điểm yếu "chết người", dễ khiến lứa cầu thủ này đi vào "vết xe đổ" của lớp đàn anh Công Phượng.

"Tôi xem U19 HAGL 1 đá với SLNA hay quá, về mặt kĩ thuật họ rất tốt. Thế nhưng lứa cầu thủ này lại đi vào "vết xe đổ" của lứa Công Phượng ngày xưa, đó là bé quá. Giờ các lò đào tạo khác tuyển quân rất cao, to, cỡ 1m8 là bình thường, nhưng HAGL thì vẫn chú trọng vào kĩ thuật, tuyển người thấp bé quá.

Thêm một cái nữa là họ cho tập thể lực, sức mạnh muộn quá. Như hôm rồi HAGL 1 đá hiệp đầu rất hay trước SLNA, nhưng sang hiệp 2 là đuối rồi. Tầm vóc, sức mạnh thế này đá giải trẻ còn được, chứ sau này lên chuyên nghiệp thì khó lắm".

Đàn em Công Phượng đang đi vào vết xe đổ, bầu Đức cần thay đổi ngay? - Ảnh 1.

Lời nhận xét của vị HLV nổi tiếng bậc nhất V.League một thời gợi lại dòng tâm sự cách đây chưa lâu của Trần Hữu Đông Triều trên Zing.vn:

"Tôi chưa quên những ngày tháng phải đá trung vệ hồi ấy. Tôi nổi tiếng là nhờ đá vị trí ấy ở U19 Việt Nam. Nhưng đó là đội U19 còn đây là V.League. Tôi chỉ cao 1,7 m, đá trung vệ khiến tôi gặp nhiều khó khăn trước các tiền đạo to cao. Tôi ngại tranh chấp bóng bổng.

Không phải tôi sợ, không phải tôi không chơi được, chỉ là làm sao tôi đá được khi các tiền đạo đối phương đều cao to hơn hẳn? Mà đội nào ở V.League cũng có tiền đạo như thế. Tôi vẫn chơi được nhưng chỉ thể hiện nổi 6, 7 phần năng lực. Không trận nào tôi đạt nổi điểm 10. Bạn bè tôi cũng gặp khó khăn tương tự. Tôi hiểu vị trí tiền vệ mới là nơi tôi chơi được ở V.League".

Đàn em Công Phượng đang đi vào vết xe đổ, bầu Đức cần thay đổi ngay? - Ảnh 2.

Vào chiều nay, kể cả U19 HAGL 1 có thắng PVF thì mọi thứ cũng mới ở vạch xuất phát. Với cầu thủ chuyên nghiệp, một danh hiệu ở tuổi 19, thậm chí là 21, chỉ như hành trang làm tăng sự tự tin khi chuẩn bị bước vào đời.

Nhưng sự tự tin rồi cũng sẽ chẳng để làm gì nếu gặp những khó khăn cơ bản là tầm vóc, sức lực trước các địch thủ chuyên nghiệp sau này.

Chú trọng vào kĩ thuật là tốt, nhưng ngoại hình, sức mạnh cũng không thể bỏ qua. Đã đến lúc bầu Đức cần thay đổi, để các lứa cầu thủ Học viện HAGL sản sinh ra không chỉ điệu nghệ mà còn cao to, khỏe mạnh, đủ sức bật lại bất cứ đối thủ nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại