Phan Hiển và Thu Hương hiện đang làm cặp đôi dance sport nổi đình đám hiện nay, với nhiều thành tích từ trong ra ngoài nước. Hai người có những bước nhảy ăn ý, khiến một số khán giả đồn đoán về chuyện tình cảm giữa cả hai.
Tại chương trình The Khang Show mới đây, vũ công Thu Hương tiết lộ: "Tôi thề luôn, nếu không có chị Khánh Thi thì tôi không bao giờ nói chuyện với Phan Hiển. Tôi và Phan Hiển chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, tôi cũng không biết vì sao.
Thu Hương
Cái hay nhất của chúng tôi là trên sân khấu nhảy rất ăn ý dù ở ngoài không nói chuyện với nhau mấy. Chúng tôi tự cảm nhận được sự ăn ý, hiểu ý nhau trong kết nối của một đôi nhảy.
Nhiều khi tôi không cần nói ra, chỉ cần nháy tay là Phan Hiển hiểu ý tôi rằng đừng kéo nữa, ngược lại tôi cũng cảm nhận như thế. Nhưng chúng tôi lại gần như không bao giờ nói chuyện dù chúng tôi có chung nhiều sở thích, trong đó có sở thích đi phượt bằng xe máy.
Tôi không hiểu sao nhưng nếu chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi thấy cứ sượng sượng. Cả hai chúng tôi đều là người rất thân thiện, nhưng nếu ngồi nhìn nhau nói chuyện là thấy sượng ngang, không muốn nói".
Phan Hiển chia sẻ: "Đầu tiên xuất phát từ tâm lý của tôi. Tôi là người có gia đình nên hơi ngại với phái nữ. Bộ môn nhảy của tôi lại phần lớn phải đụng chạm cơ thể chút xíu.
Nếu vợ tôi là người bình thường, không cùng làm nghề này thì chắc sẽ không chấp nhận chuyện đó. Vì thế, xuất phát từ tâm lý khiến tôi bị sượng khi nói chuyện với Thu Hương. Trong công việc thì bắt buộc phải như thế, còn ở ngoài thì ngược lại hoàn toàn".
MC Nguyên Khang nghe vậy liền nói thẳng: "Đơn giản vì Khánh Thi là người rất ghen. Vì thế nên khi nhảy, Phan Hiển có tâm lý rất không ổn định.
Phan Hiển từng chia sẻ là khi nhảy bạn hay để ý tới ánh mắt của vợ mình và thấy cô ấy nhiều khi xúc động, nhiều khi lại hơi khó chịu. Với một người phụ nữ có sự nhạy cảm như thế thì rõ ràng khi Phan Hiển nhảy với một bạn nhảy như Thu Hương thì ít nhiều cũng có rào cản về tâm lý.
Tôi có Facebook của Khánh Thi và tôi biết lúc nào cô ấy đổi avatar là có chuyện xảy ra".
Phan Hiển thốt lên: "Tôi đã giấu ý chính rồi anh Nguyên Khang lại nói ra. Tôi đã né rồi anh Nguyên Khang vẫn nói. Chết tôi rồi!".