Đắk Nông lên tiếng về đề nghị Chính phủ hỗ trợ 900 tỷ xây quảng trường

Quốc Học |

Sáng 16/11, ông Ngô Xuân Lộc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông chính thức thông tin về việc tỉnh đề nghị hỗ trợ 900 tỷ đồng xây quảng trường.

Đây là dự án đường kè kết hợp quảng trường (ở thị xã Gia Nghĩa), thuộc khu vực tả ngạn suối Đắk Nông, từ cầu Đắk Nông đến khu nhà công vụ, với tổng diện tích 19,5 ha.

Nội dung của đề án bao gồm giải tỏa, đền bù, di dời tái bố trí, định cư cho khoảng 220 hộ dân đang sinh sống trong điều kiện nhà ở tạm bợ, không phù hợp với quy hoạch khu dân cư đô thị, có nguy cơ ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường nguồn nước của hồ trung tâm; đường kết nối hạ tầng; san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc, xây dựng quảng trường.

Đắk Nông lên tiếng về đề nghị Chính phủ hỗ trợ 900 tỷ xây quảng trường - Ảnh 1.

Thông tin rất được dư luận quan tâmnhưng rất ít báo chí biết được cuộc họp "chớp nhoáng" này.

Tuy nhiên, theo ông Ngô Xuân Lộc – người phát ngôn của tỉnh Đắk Nông, đây chỉ mới là ý tưởng để thực hiện quy hoạch xây dựng phát triển đô thị Gia Nghĩa, được cơ quan chức năng tham mưu, lãnh đạo tỉnh đang bàn bạc, chưa có văn bản chính thức nào đề nghị Chính phủ hỗ trợ.

Về thông tin dư luận trong mấy ngày qua, ông Ngô Xuân Lộc cho rằng có thể một số báo chưa nắm rõ được bản chất của vấn đề.

“Không hiểu nguồn tin này từ địa điểm nào. Nhưng thực tế đây là nội dung Ban thường vụ Tỉnh ủy đang bàn. Đây là vấn đề cần thiết phải đặt vấn đề với Chính phủ. Hiện nay đang bàn chứ chưa đúc kết được thành văn bản đề xuất chính thức với Thủ tướng", ông Lộc cho biết./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại