Đắk Nông: 7 cựu chiến binh dính vòng lao lý vì phá rừng

H.L |

Cho rằng rừng đã bị lấn chiếm nên Chi hội cựu chiến binh thống nhất phát dọn rừng để lấy đất trồng cây keo với mục đích gây quỹ. Dù vậy nhưng qua hồ sơ, HĐXX nhận định các cựu chiến binh phạm tội hủy hoại rừng.

Sáng nay (15.12), tại phiên tòa hình sự phúc thẩm lần hai, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt ông Đỗ Mạnh Hùng (SN 1962) 7 tháng tù giam; ông Nguyễn Xuân Dũng (SN 1960), Vũ Tất Đắc (SN 1953), Hoàng Văn Sằn (SN 1957), Nguyễn Nam Thái (SN 1967) và Cao Minh Điến (SN 1968, cùng trú 6 xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) 6 tháng tù giam về tội “Hủy hoại rừng”.

Theo cáo trạng, Chi hội CCB thôn 6 (xã Trường Xuân) thống nhất phát dọn rừng để lấy đất trồng cây keo với mục đích gây quỹ vì cho rằng rừng đã bị lấn chiếm.

Từ tháng 1 - 4.2015, các hội viên CCB thôn 6 phát dọn 0,78 ha rừng, tổng giá trị thiệt hại 42,7 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 ngày 14.4.2016, TAND thị xã Gia Nghĩa tuyên phạt ông Hùng 7 tháng tù giam và 6 CCB khác gồm ông Dũng, Đắc, Đoàn Xuân Trường (SN 1974), Sằn, Thái và ông Điến mỗi người 6 tháng tù cùng tội “Hủy hoại rừng”.

Sau khi các CCB kháng cáo, ngày 21.6.2016, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên hủy bản án sơ thẩm, chuyển cho VKSND thị xã Gia Nghĩa để điều tra lại, làm rõ được 7 nội dung mà cấp phúc thẩm yêu cầu.

Ngày 24.8.2017, HĐXX TAND thị xã Gia Nghĩa ban hành các lệnh tạm giam với 6 CCB (do ông Đoàn Xuân Trường đã chết).

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12.9.2017, TAND thị xã Gia Nghĩa giữ y án, tuyên phạt ông Đỗ Mạnh Hùng 7 tháng tù và 5 người còn lại 6 tháng tù.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm lần 2, HĐXX nhận định bản án sơ thẩm tuyên phạt tù các bị cáo về tội “Hủy hoại rừng” là có căn cứ nên không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại