Đắk Lắk: Vợ vác cuốc đánh chết chồng lĩnh án 12 năm tù

Trần Nhân - Hải Dương |

Bực tức vì bị chồng say rượu rồi cầm ghế chửi, đánh; bà Thu đã không kiềm chế được bản thân liền lấy cuốc đánh nhiều nhát vào đầu chồng mình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 24/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa hính sự xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thị Thu (SN 1961, trú thôn 6, xã Tân Lập, huyện Krông Búk) về hành vi "Giết người".

Theo cáo trạng, trong quá trình sinh sống, giữa bà Thu cùng chồng là ông Trần Minh C. (SN 1960) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hơn thế, ông C. hay uống rượu rồi đánh đập, chửi mắng bà Thu.

Đến khoảng 06h ngày 02/9/2017, hai vợ chồng này lại xảy ra mâu thuẫn. Sau khi cãi nhau, ông C. có cầm ghế nhựa đuổi đánh khiến bà Thu phải bỏ chạy.

Bực tức vì bị chửi, đánh nên người vợ đã vào bếp lấy 1 cái cuốc rồi đánh nhiều nhát vào đầu ông C. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi thấy chồng đã chết, bà Thu đã đến Công an huyện Krông Búk đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thu đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thu 12 năm tù giam về tội "Giết người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại