Đại tá Mỹ tiết lộ thương vong kinh hoàng của Quân đội Ukraine

Hoàng Đức |

Theo cựu Đại tá Mỹ, cựu cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Douglas McGregor, con số thương vong của Quân đội Ukraine lên tới 150.000 người.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) là bà Ursula von der Leyen hôm 30/11 đã ước tính tổn thất về nhân lực mà quân đội Ukraine phải gánh chịu trong cuộc xung đột với Nga.

Con số mà nhà lãnh đạo EU đưa ra thực sự đã gây sốc và thấp hơn nhiều so với công bố của Kiev và các quan chức Mỹ.

Theo bà Ursula von der Leyen, đã có hơn 100.000 sĩ quan, binh lính của quân đội Ukraine đã thiệt mạng tính đến cuối tháng 11, chưa kể số người bị thương. Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy ban châu Âu không tiết lộ nguồn thông tin mà bà đã nhận được những số liệu trên.

Bà cũng cho biết, khoảng 20.000 dân thường cũng đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, kể từ cuối tháng 2 đến thời điểm đó.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ủy ban châu Âu thực sự là thông tin gây sốc. Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny hồi cuối tháng 8 cho biết, chỉ có khoảng 9.000 quân nhân nước này đã thiệt mạng kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, trong khi đó, thiệt hại của Moscow cao hơn rất nhiều.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNN hôm 09/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng, lực lượng Nga “thiệt hại gấp 10 lần Ukraine", nhưng không thể đưa ra số liệu chính xác.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo châu Âu đã vấp phải sự phản đối gay gắt của Ukraine. Giới lãnh đạo nước này đã yêu cầu Ủy ban châu Âu phải đính chính và xin lỗi khi phát ngôn sai lệch về cái chết của 100 nghìn binh sĩ và sĩ quan Ukraine. Tuy nhiên, EC đã từ chối yêu cầu này.

Đáng ngạc nhiên là tuyên bố của giới lãnh đạo châu Âu lại nhận được sự tán đồng của một số cựu quan chức quân sự Mỹ và sự xác thực của các phương tiện truyền thông châu Âu.

Đại tá Mỹ tiết lộ thương vong kinh hoàng của Quân đội Ukraine - Ảnh 1.

Tờ Daily Mail của Anh cho biết, do tổn thất nặng nề, Lực lượng vũ trang Ukraine đang “kêu gọi tất cả mọi người nhập ngũ”. Đại diện các văn phòng đăng ký quân sự và nhập ngũ phải “chạy” với đúng nghĩa đen, theo từng người có giấy triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ví dụ như giới truyền thông đưa tin về việc các quan chức tuyển quân Ukraine đã chặn bắt một người đi xe đạp 18 tuổi để thông báo cho anh ta về sự cần thiết phải đến điểm tuyển dụng. Giấy triệu tập được trao ngay cả ở lối vào nhà thờ.

Theo các nhà báo Anh, các biện pháp cứng rắn mà chính quyền của ông Zelensky sử dụng để huy động binh lính phản ánh con số thương vong thực sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine là rất cao, khác xa với những tuyên bố của giới lãnh đạo quân đội và các chính khách ở Kiev.

Một một cựu quan chức cao cấp Mỹ, đó là Đại tá Douglas McGregor - cựu cố vấn cấp cao cho Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller (dưới thời Tổng thống Donald Trump), cũng lên tiếng về thực trạng thương vong rất cao của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Theo ông Douglas McGregor tuyên bố trên kênh YouTube của mình, Quân đội Ukraine thực sự phải chịu tổn thất to lớn nên mới phải đưa những thiếu niên mới mười lăm tuổi ra tiền tuyến.

“Ukraine chịu tổn thất khủng khiếp với hơn 35.000 người mất tích, hơn 100.000 người chết. Bạn bắt đầu cộng những con số này và bạn nhận được gần 150.000 binh sĩ” - ông McGregor nêu rõ.

Vị cựu sĩ quan Mỹ cho biết, chính quyền Kiev đang cố gắng huy động thanh thiếu niên ở độ tuổi 13, 14 và 15, những người còn chưa hình thành hết năng lực, để tung ra trận chiến với Nga.

Ngoài ra, với tư cách là một sĩ quan chỉ huy tài giỏi trong “Trận chiến 73 Easting” (Chiến tranh vùng Vịnh, tức Chiến tranh Mỹ-Iraq năm 1991), McGregor cũng ghi nhận trình độ huấn luyện cao của quân đội Nga và kỹ năng của họ và ấn tượng với cách người Nga tiến hành tác chiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại