Đại tá Đào Vịnh Thắng: Trong không khí vui hơn Tết, người tham gia GT và CSGT rất hợp tác

T.Nguyên |

Tại Hà Nội, CSGT không ghi nhận trường hợp nào đua xe trái phép trong đêm cổ vũ U23 Việt Nam. Ở TP.HCM, hơn 300 trường hợp cổ động viên quá khích bị xử lý.

Đại tá Đào Vịnh Thắng (Trưởng phòng CSGT Hà Nội) cho biết trên báo Dân trí, trong đêm người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam, có rất nhiều trường hợp vi phạm giao thông, đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, CSGT không xử phạt mà chỉ nhắc nhở những trường hợp này.

"Trong không khí vui hơn Tết đó, người tham gia giao thông và CSGT rất hợp tác với nhau, chia sẻ về tình hình giao thông và tuân thủ sự hướng dẫn, tổ chức giao thông của lực lượng CSGT", báo Dân trí dẫn lời Đại tá Thắng.

Báo Zing.vn dẫn thông tin từ chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự và Trung đoàn cảnh sát cơ động Công an Hà Nội cho biết, tại Hà Nội không xảy ra tình trạng đua xe trái phép trong đêm người hâm mộ đổ ra đường cổ vũ, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Trong khi đó, ở phía Nam, theo báo Pháp luật TP.HCM thì Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM đã lập biên bản xử lý 357 trường hợp cổ động viên quá khích, tạm giữ 186 phương tiện.

"Bản thân tôi rất tự hào về đội tuyển U-23 Việt Nam trong đêm qua.

Lực lượng CSGT TP cũng đã tạo điều kiện cho người dân tham cổ vũ ôn hòa, nhằm cổ vũ và động viên đội tuyển Việt Nam tham gia thi đấu tại đấu trường quốc tế", Trung tá Nguyễn Văn Bình (Đội trưởng Đội tham mưu Phòng PC67 Công an TP.HCM) nói với Pháp luật TP.HCM.

>> Xem thêm clip: Video nhóm thanh niên đập tivi và nhảy xuống hồ ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. (Ngọc Tú)

Video nhóm thanh niên đập tivi và nhảy xuống hồ ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại