Người phụ nữ xua đuổi khách Tây ở "Tuyệt tình cốc" trần tình sau sự việc

T.Nguyên |

Bà Đậu Thị Hà - người phụ nữ dùng khăn phẩy để xua đuổi 2 du khách nước ngoài thừa nhận cách ăn nói của mình chưa phù hợp.

Trên báo Thanh niên, bà Đậu Thị Hà (79 tuổi) đã lên tiếng trần tình về hành động dùng khăn phẩy mạnh vào du khách nước ngoài ở "Tuyệt tình cốc" - một hồ nước tự nhiên có màu xanh rất đẹp ở xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Theo bà Hà, khi người nước ngoài đến bà giơ tờ tiền, 10.000 đồng 1 người, hai người bà giơ tờ 20.000 đồng, nhưng khách Tây nói không trả. 

"Bác bảo phải giả. Bác bỏ tiền ra thì bác phải thu tiền. Nó nói nó không giả, nó quát bác. Bác có một lỗi là giơ khăn vẩy nghĩa là bác không cho chụp, đi lên. 

Công an xã về, Chủ tịch xã hỏi bác cũng trình bày không phải đánh nhau gì cả, bác cầm tờ tiền ra hiệu hai người hai chục. Chỉ có thế thôi...", báo Thanh niên dẫn lời bà Đậu Thị Hà.

Bà Hà thừa nhận cách ăn nói của mình chưa phù hợp, đồng thời khẳng định mình "không có ý đồ gì". Người phụ nữ này cho hay: "Không giả thì mình cũng có lấy tiền đâu".

Ông Cao Văn Chí (Phó Chủ tịch UBND xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên) khi trao đổi với báo Dân Việt cho rằng, bà Hà đã ứng xử không khéo với người nước ngoài tại đây.

"Khi xem được clip, bản thân chúng tôi cũng rất bức xúc. Đây là hành vi thiếu văn hóa của người dân địa phương. Ngay tối 22/1, lãnh đạo xã đã đến tuyên truyền với người dân về hành vi ứng xử lịch sự", ông Chí nói với báo Pháp luật TP.HCM.

Còn ông Bùi Văn Vy (Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên) khi chia sẻ trên báo Vietnamnet đã gọi hành động của bà Đậu Thị Hà là "khiếm nhã". Vị này khẳng định, nhà chức trách không cho bất kỳ ai có quyền khai thác và thu phí tại hồ "Tuyệt tình cốc".

Người phụ nữ xua đuổi khách Tây ở Tuyệt tình cốc trần tình sau sự việc - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip sự việc

Theo thông tin từ Phó Chủ tịch UBND xã An Sơn, hồ nước này rất sâu và nguy hiểm, hiện thuộc sự quản lý của một công ty xi măng lớn trên địa bàn huyện. 

Phía công ty đã cắm rào và biển cấm nhưng người dân vẫn cố tình dựng cầu.

Trước đó, theo báo Tuổi trẻ, chính quyền khẳng định ngay trong hôm nay (23/1) sẽ tổ chức cưỡng chế, nhấn chìm bè nổi tự chế trái phép của gia đình người phụ nữ xua đuổi khách Tây trong đoạn clip gây "bão" mạng.

Người phụ nữ xua đuổi khách Tây ở Tuyệt tình cốc trần tình sau sự việc - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ clip

Khách Tây bị xua đuổi ở 'Tuyệt tình cốc': Chủ tịch xã "rất bức xúc"

Người phụ nữ xua đuổi khách Tây ở Tuyệt tình cốc trần tình sau sự việc - Ảnh 4.

"Tuyệt tình cốc". Ảnh: Người đưa tin

Người phụ nữ xua đuổi khách Tây ở Tuyệt tình cốc trần tình sau sự việc - Ảnh 5.

Ảnh: Báo Giao thông

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại