*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tình hình Bolivia tiếp tục căng thẳng khi Đại sứ quán 1 số quốc gia bày tỏ ủng hộ Tổng thống vừa từ chức Evo Morales bị một số đối tượng tấn công.
Hôm 12/9, Tổng thống Venezuela tuyên bố ông sẽ không tới New York để tham dự cuộc họp thường niên của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng Chín.
Đại sứ Venezuela tại Nga Carlos Rafael Faria Tortosa đã bác bỏ tin đồn rằng Nga có thể thành lập một căn cứ quân sự ở nước này.
Cuộc đối thoại đang trong “giai đoạn thăm dò”. Hai bên gặp riêng với các nhà hòa giải Na Uy, không có bất kỳ cuộc gặp trực tiếp nào.
Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Jorgre Rondon cũng khẳng định, Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã cam kết trung thành với Hiến pháp và Tổng thống Maduro.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng thúc giục Hội đồng Bảo an chấm dứt tính hợp pháp của chính quyền ông Maduro và kêu gọi công nhận tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido.
Ông Donald Trump công khai thừa nhận lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido là Tổng thống lâm thời, đồng thời đang có nhiều công cụ trong tay đối với Venezuela và Tổng thống Nicolas Maduro.
Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondón Uzcategui khẳng định, việc Hoa Kỳ công nhận "Tổng thống lâm thời" tự xưng nhằm tạo ra tình trạng chiến tranh, gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhà báo và tác giả sách nổi tiếng người Mỹ Max Blumenthal cho rằng Mỹ có thể thông qua đồng minh ở Nam Mỹ để lật đổ tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Ngày 6/9, Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Jorge Valero đã tố cáo chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công quân sự nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.
(Soha.vn) - Trong thông báo chính thức của mình, Đại sứ quán Venezuela đã tố cáo chính phủ Mỹ "dối trá khi lên án việc bắt giữ những người biểu tình bạo lực ở nước này".
Tâm điểm