Đại sứ Venezuela tại Việt Nam: Tổng thống Maduro vẫn được 65% người dân ủng hộ

Lan Hương |

Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondón Uzcategui khẳng định, việc Hoa Kỳ công nhận "Tổng thống lâm thời" tự xưng nhằm tạo ra tình trạng chiến tranh, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido đã tự tuyên bố trở thành "Tổng thống lâm thời" của Venezuela. Hành động này được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ủng hộ. Ngay lập tức, một số quốc gia khác như Canada, Pháp, Brazil, Colombia, Chile, Peru, Paraguay, Ecuador, Argentina và Costa Rica cũng tuyên bố công nhận ông Juan Guaido.

Trao đổi với Báo Điện tử Trí Thức Trẻ, Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondón Uzcategui cho biết, việc ông Juan Guaido tự tuyên bố là "Tổng thống lâm thời" là một việc làm sai trái về mặt pháp lý. Quốc hội hiện tại đã coi thường và không tuân theo phán quyết của Tòa án công lý tối cao, theo Hiến pháp quốc gia.

Ông Jorge Rondón Uzcategui khẳng định, việc tự tuyên bố trở thành "Tổng thống lâm thời" của ông Guaido ngay lập tức được công nhận bởi Hoa Kỳ và các đối tác là nhằm tạo ra tình trạng chiến tranh, và nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, khó lường cho hòa bình và phát triển của Venezuela, khu vực Mỹ Latinh và Caribbean cũng như thế giới.

"Đây là một nỗ lực chống lại hòa bình, chủ quyền, dân chủ và chính quyền cách mạng tại Venezuela. Hoa Kỳ và tổ chức được gọi là "Nhóm Lima" đang đe dọa nghiêm trọng bằng hành vi can thiệp trơ trẽn vào công việc nội bộ của nước Cộng hòa Bolivarian Venezuela và công kích Tổng thống hợp hiến Nicolas Maduro, được đa số người dân bầu ra vào ngày 20/5/2018", Đại sứ Venezuela tại Việt Nam nhấn mạnh.

Về tình hình hiện nay tại Venezuela, ông Jorge Rondón Uzcategui cho biết, Venezuela vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chính phủ hợp pháp và hợp hiến của Tổng thống Nicolas Maduro, bao gồm lực lượng quân đội và các cơ quan an ninh, bảo vệ xã hội. Tổng thống Nicolas Maduro tiếp tục nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của người dân Venezuela (65% dân số).

Đại sứ Venezuela tại Việt Nam khẳng định, chính phủ sẵn sàng đối thoại để giải quyết các vấn đề theo Hiến pháp và yêu cầu của người dân Venezuela, trên tinh thần tôn trọng lợi ích của dân tộc và quyết định trong tiến trình bầu cử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại