*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ và các đồng minh đang tiến hành một loạt các hành động gây hấn tập thể khi đồng thời làm gia tăng căng thẳng ở cả Idlib và Vịnh Ba Tư. Đây được coi là trò chơi "xem ai chớp mắt trước".
TASS ngày 26-4 dẫn lời Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Bashar Jaafari cáo buộc các cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đang hỗ trợ nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tại tỉnh Idlib của Syria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/4 cho biết ông quyết định chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan sau một cuộc thảo luận ngắn.
Các chuyên gia của OPCW vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường điều tra như trong dự kiến.
Vì quá bức xúc, Đại sứ Syria đã dành gần 30 phút mắng liên quân là nói dối, gây sự, đạo đức giả.
Nhóm 4 chuyên gia vũ khí hóa học đầu tiên từ Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tới Syria, bắt đầu cuộc điều tra về cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tấn công thành phố Douma ngày 7/4.
Trong năm ngoái, số lượng các tay súng cực đoan được huấn luyện bài bản từ Syria trở về Trung Quốc đã tăng mạnh và trở thành mối đe dọa an ninh lớn đối với quốc gia này.
Giới chuyên gia cho rằng, chiến sự có thể sẽ không sớm kết thúc ở Syria và sự đầu tư của Bắc Kinh tại đây sẽ phải chống chọi nhiều thách thức.
Ông Imad Moustapha, Đại sứ Syria tại Trung Quốc, cho biết nước này đang cố thu hút đầu tư từ Trung Quốc bằng hình thức đổi dầu mỏ lấy những khoản vay và xem xét cho phép giao dịch bằng Nhân dân tệ.
Ngày 31/10, Nga đã cảnh báo, nếu các phe nhóm đối lập tại Syria lựa chọn tẩy chay đại hội toàn quốc do Nga bảo trợ diễn ra trong tháng 11, họ sẽ có nguy cơ bị gạt khỏi tiến trình chính trị ở quốc gia Trung Đông này.
Mỹ không còn quá nhiều ảnh hưởng về kinh tế ở Trung Đông. Trung Quốc có rất nhiều tiền và đang muốn tìm những khoản đầu tư mới. Điều này đem lại cho Bắc Kinh một lợi thế khổng lồ.
Các thành viên của đoàn đại biểu phe đối lập đã đến thủ đô Astana, Kazakhstan ngày 22/1 để tham gia các cuộc đối thoại mặt đối mặt với lực lượng chính phủ Syria.