Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia gửi lời chúc U23 Việt Nam vô địch

Vân Anh |

Phóng viên Lao Động có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Nguyễn Thanh Giang - Bí thư thứ ba phụ trách lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, trước thềm trận bán kết Việt Nam - Hàn Quốc chiều 29.8.

Thưa ông, ước tính lượng cổ động viên Việt Nam sang Indonesia cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam là bao nhiêu người?

- Theo số lượng các chuyến bay định kỳ và tăng cường của Vietnam Airlines, Đại sứ quán được biết hiện đã có trên 1.200 cổ động viên Việt Nam ở Jakarta để theo dõi trận bán kết chiều nay giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc.

Đại sứ quán hỗ trợ như thế nào với lượng cổ động viên tăng vọt này?

- Đại sứ quán Việt Nam thông qua Ủy ban Olympic của Indonesia đã đề nghị bạn đảm bảo an ninh, an toàn cho các cổ động viên. Qua đó, họ thống nhất cho mỗi bên cổ động viên sẽ ngồi 1 khán đài có khoảng cách hàng rào an toàn.

Ông có thể cho biết về vấn để đảm bảo lưu trú cho các cổ động viên trong trường hợp Việt Nam vào chung kết?

- Hiện tại lượng phòng khách sạn ở Jakarta chưa đến mức quá tải. Đi lại giữa hai nước thuận tiện do hiệp định miễn thị thực giữa Việt Nam và Indonesia. Cổ động viên Việt Nam có thể lưu trú tối đa 30 ngày tại Indonesia.

Đại sứ quán có những khuyến cáo gì với các cổ động viên Việt Nam?

- Những khuyến cáo chi tiết đối với cổ động viên Việt Nam đã được Đại sứ quán đăng tải trên website và Facebook (Vietnam in Indonesia). Đại sứ quán chỉ đặc biệt lưu ý các cổ động viên tôn trọng luật pháp sở tại cũng như văn hóa của Indonesia, tránh những hành động kích động hoặc vi phạm luật pháp, gây hình ảnh xấu của các cổ động viên Việt Nam. Hiện tại chưa có vấn đề gì về công tác bảo hộ công dân.

Thông qua đường dây nóng, chúng tôi nhận được khá nhiều cuộc gọi nhưng chủ yếu nhờ hỗ trợ thông tin nơi diễn ra các trận đấu, cách thức bán vé của ban tổ chức.

Phía bạn có khuyến cáo gì với cổ động viên của ta?

- Sự kiện ASIAD có nhiều cổ động viên các nước tham dự, nên Ban tổ chức không đưa ra nhiều khuyến cáo đặc biệt nào ngoài những khuyến cáo chung đã đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Á vận hội lần này.

Được biết tối 27.8, Đại sứ quán ta đã đến chúc mừng và động viên tinh thần đội tuyển Olympic Việt Nam?

- Đại sứ Việt Nam Phạm Vinh Quang và Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Trần Đức Bình đã thăm hỏi động viên đội tuyển. Hiện tại, tinh thần các cầu thủ khá ổn định, quyết tâm nỗ lực hết mình cho trận bán kết.

Đại sứ Phạm Vinh Quang tin tưởng rằng trong trận gặp Hàn Quốc, các cầu thủ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo sẽ tiếp tục thực hiện tốt những đấu pháp của ban huấn luyện thi đấu tự tin.

Đại sứ khẳng định, cả đất nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở Indonesia luôn ủng hộ hết mình để đội tuyển viết tiếp những trang sử chiến thắng huy hoàng.

Cá nhân ông có xem trực tiếp những trận đấu của đội tuyển Việt Nam?

- Vì lý do công việc nên nhiều khi tôi không thể có mặt trên sân, song tôi theo dõi sát qua mạng, tivi truyền hình trực tiếp.

Ông có lời chúc nào cho đội tuyển bóng đá Việt Nam?

- Tôi xin chúc đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch giải đấu năm nay.

Xin cảm ơn ông!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại