Đại sứ quán Cuba bóc mẽ chiến dịch tung tin giả và tấn công mạng nhằm vào Cuba

Trung Hiếu |

Đại sứ quán Cuba cho hay, từ bên ngoài lãnh thổ Cuba, các thế lực thù địch với nước này đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn ngụy tạo tin tức và hình ảnh để nói xấu Cuba, cũng như tiến hành ngăn chặn truy cập các website chính thống của Cuba.

Cán bộ Escalante của Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội trình bày về một trường hợp sử dụng chính hình ảnh tuần hành ủng hộ chính phủ Cuba để ngụy tạo thông tin nói rằng đây là biểu tình chống chính phủ Cuba. Ảnh: Trung Hiếu.

Cán bộ Escalante của Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội trình bày về một trường hợp sử dụng chính hình ảnh tuần hành ủng hộ chính phủ Cuba để ngụy tạo thông tin nói rằng đây là biểu tình chống chính phủ Cuba. Ảnh: Trung Hiếu.

Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội hôm 21/7/2021 cho biết, đối phương đã sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin để tạo tin giả và dàn dựng hình ảnh không hề có ở Cuba để lừa dối công chúng quốc tế.

Ông Maiker Escalante - cán bộ phụ trách báo chí của Đại sứ quán Cuba, cho hay: Đối phương đã sử dụng hình ảnh ở các nơi khác như Ai Cập năm 2011, Nam Phi, Puerto Rico, hay Nicaragua năm 2018, Barcelona (Tây Ban Nha) năm 2019,... để giả tạo hình ảnh về những gì vừa diễn ra ở Cuba. Các hình ảnh được lắp ghép để xuyên tạc rằng cảnh sát Cuba đàn áp, đánh đập người biểu tình gây ra thương vong dù thực tế không phải vậy.

Ngoài ra, ông Escalante nói, người ta còn dùng chính hình ảnh các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ Cuba để dựng chuyện về cái gọi là “biểu tình chống chính phủ Cuba”.

Đại sứ quán Cuba bóc mẽ chiến dịch tung tin giả và tấn công mạng nhằm vào Cuba - Ảnh 1.

Website của Bộ Ngoại giao Cuba và Ngân hàng Trung ương Cuba bị tấn công mạng khiến công chúng không truy cập được vào 2 website này vào các ngày 12/7 và 15/7/2021 (hình ảnh do Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam cung cấp).

Đại sứ quán Cuba cho biết, bên cạnh chiêu thức xuyên tạc thông tin, phía đối nghịch với chế độ Cuba còn tổ chức tấn công mạng để ngăn chặn truy cập của người dân và cộng đồng quốc tế vào các website chính thức của nhà nước và các tổ chức chính trị Cuba, như Văn phòng Chủ tịch nước Cuba, Báo Granma (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba), Viện Phát thanh-Truyền hình Cuba, Tòa án Nhân dân Tối cao Cuba, website Đảng Cộng sản Cuba, Bộ Ngoại giao Cuba, Ngân hàng Trung ương Cuba, Bộ Ngoại thương Cuba, Bộ Giáo dục Cuba.../.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại