Đại sứ Nga bị tố phá quan hệ hai nước, Tổng thống Belarus yêu cầu ông Putin triệu hồi

Ninh Công Khoát |

Tờ Kommersant (Nga) ngày 30/4 dẫn các nguồn tin cao cấp về việc Tổng thống Belarus Lukashenko yêu cầu Tổng thống Nga Putin triệu hồi Đại sứ Nga Mikhail Babich về nước.

Ông Mikhail Babich được bổ nhiệm làm Đại sứ Liên Bang Nga tại Cộng hòa Belarus vào ngày 24/8/2018 .  Kể từ đó, phía Belarut đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với các hoạt động của ngài Đại sứ Nga. 

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đổ lỗi cho nhà ngoại giao Nga đã thông tin sai cho các nhà báo về chi phí của một dự án nhà máy điện hạt nhân chung với Moscow, và Bộ Ngoại giao Belarus nói rằng, ông Mikhail Babich đang phá hủy quan hệ giữa hai nước Liên Bang Nga - Belarus.

Do đó, Tổng thống Lukashenko đã nhiều lần gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu càu triệu hồi ông Babich khỏi Minsk. Lần cuối cùng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về chủ đề này trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tuần trước. 

Ông Lukashenko đảm bảo với tổng thống Nga rằng ông đã sẵn sàng bắt đầu hội nhập với điều kiện ông Babich rời cương vị.

Ông Putin đã đồng ý, hứa với Tổng thống Lukashenko trong một năm sẽ không can thiệp vào chương trình nghị sự nội bộ của Belarus. Thông tin về việc triệu hồi Babich sắp tới cũng được Interfax xác nhận rằng, quyết định sẽ được chính thức hóa "trong tương lai gần".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại