Đại sứ Israel nói gì về ông Lavrov mà bị Nga triệu tập gần 2 giờ đồng hồ, trút phẫn nộ gay gắt?

Nhật Minh |

Vụ việc được truyền thông Nga theo dõi sát sao, từ lúc Đại sứ Israel Simona Halperin đi qua cửa tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga cho tới khi trở ra.

TASS đưa tin, trong ngày 6/2, Đại sứ Israel tại Moscow Simona Halperin đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga vì những phát ngôn "không thể chấp nhận được" trên các phương tiện truyền thông đại chúng, khiến Moscow vô cùng phẫn nộ.

"Do những phát ngôn không thể chấp nhận được, bóp méo cách tiếp cận chính sách đối ngoại và sự thật lịch sử của Nga, đặc phái viên Israel tại Moscow Halperin sẽ được triệu tập đến Bộ Ngoại giao" - Thông báo của cơ quan ngoại giao Nga một ngày trước đó cho hay.

Sau khi nhận được thông báo triệu tập, bà Halperin đã tới tòa nhà trụ sở Bộ Ngoại giao Nga vào lúc 15 giờ ngày 6/2 (theo giờ Moscow) và sau 1 tiếng 40 phút mới ra về.

Vụ việc được truyền thông Nga theo dõi sát sao, từ lúc bà Halperin đi qua cửa tòa nhà cho tới khi trở ra. TASS cho biết, bà Halperin đã đi thẳng tới xe và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các phóng viên.

Đại sứ Israel Simona Halperin tới tòa trụ sở Bộ Ngoại giao Nga theo yêu cầu triệu tập. Nguồn: RT

Phát ngôn gây tranh cãi về Holocaust

Bộ Ngoại giao Nga cho biết bà Halperin đã đưa ra những phát ngôn "mang tính khiêu khích" về thái độ được cho là của Nga đối với Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân Holocaust .

Cụ thể, trong bài phỏng vấn đăng tải trên tờ Kommersant (Nga) ngày 5/2, Halperin nói rằng bà "lấy làm tiếc vì Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân Holocaust (ngày 27/1, nhằm tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã và bè phái tiến hành, dẫn đến cái chết của 6 triệu người Do Thái trong Thế chiến II) không phải là một ngày lễ chính thức trong lịch nhà nước của Nga".

Bên cạnh đó, Halperin bày tỏ rằng bà không hiểu tại sao Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lại hạ thấp tầm quan trọng của cuộc diệt chủng Holocaust đối với người Do Thái.

Đại sứ Israel nói gì về ông Lavrov mà bị Nga triệu tập gần 2 giờ đồng hồ, trút phẫn nộ gay gắt?- Ảnh 1.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bà Simona Halperin đã có sự công kích vô cớ nhằm vào Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters

Phản ứng trước các phát ngôn trên, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, những lời bà Halperin nói về Ngoại trưởng Sergey Lavrov là "một cuộc công kích vô căn cứ" nhằm che đậy những phát ngôn không phù hợp mà Ngoại trưởng Israel ông Israel Katz đưa ra trước đó về Holocaust.

Vào ngày 1/2, ông Katz đã dùng câu nói nổi tiếng về nạn diệt chủng Holocaust "Ai cứu được 1 linh hồn là cứu được cả thế giới" để ca ngợi nỗ lực của cơ quan ngoại giao Israel trong việc tổ chức đưa các nhạc sĩ đã vi phạm luật pháp Thái Lan đến Israel.

"Đây là minh chứng rõ ràng cho việc sử dụng ngôn từ liên quan tới nạn diệt chủng Holocaust nhằm mục đích chính trị hoặc truyền bá tư tưởng. Rất có khả năng sự công kích vô căn cứ nhằm vào ông Sergey Lavrov có liên quan tới mong muốn của bà Simona Halperin là che đậy cho lãnh đạo của mình" - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Cơ quan này đồng thời chỉ ra rằng nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hợp quốc do Moscow khởi xướng năm 2005 đã góp phần thiết lập Ngày Quốc tế Tưởng niệm Nạn nhân Holocaust vào ngày 27/1.

"Ngày 27/1 không phải lựa chọn ngẫu nhiên, mà vào ngày đó năm 1945, Hồng quân Liên Xô giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau (Auschwitz) của Đức Quốc xã. Chỉ riêng sự thật này đã cho thấy rõ sự vô lý trong tuyên bố của bà Simona Halperin" - Bộ Ngoại giao Nga lưu ý.

Hàng năm, Nga đều tổ chức Tuần lễ Tưởng niệm các nạn nhân Holocaust với các sự kiện văn hóa, giáo dục và hoạt động tưởng niệm trên khắp đất nước.

Đại sứ Israel Simona Halperin ra về, từ chối trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Chỉ trích Nga 'trải thảm đón Hamas'

Bộ Ngoại giao Nga đồng thời đáp trả chỉ trích của Đại sứ Halperin rằng "các thành viên Hamas khi đến Moscow được chào đón nồng nhiệt và trải thảm đón tiếp".

Halperin nói, bà không thể nào hiểu được điều này bởi trước đó Nga tuyên bố đang đàm phán để giải thoát các con tin Israel (bị Hamas bắt giữ), nhưng sau 4 tháng, tất cả vẫn đang bị giam cầm.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, họ thật sự thấy bối rối khi một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm như bà Halperin lại không hiểu lý do các đại diện cánh chính trị của Hamas được tiếp đón ở Moscow.

"Những động cơ thúc đẩy chúng tôi tương tác với phong trào này đã được truyền đạt cho bà Halperin và những người tiền nhiệm của bà nhiều hơn một lần trong các cuộc trò chuyện với lãnh đạo Bộ" - Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Câu hỏi 'Tại sao chưa thể cứu các công dân Israel vẫn còn bị giam cầm?' nên được gửi tới chính lãnh đạo Israel. Họ cần cho thấy sự linh hoạt và tính thiết thực cao hơn trong việc thiết lập lệnh ngừng bắn ở Gaza, điều đó sẽ giúp giải quyết vấn đề con tin dễ dàng hơn.
Bộ Ngoại giao Nga

Bộ Ngoại giao Nga khuyến nghị bà Halperin hãy tìm kiếm thêm lời giải thích từ phía những con tin trước đây đã được Nga giải cứu, đồng thời cảnh báo chính quyền Tel Aviv hãy cho thấy sự linh hoạt hơn trong việc thiết lập lệnh ngừng bắn ở Gaza.

"Câu hỏi 'Tại sao chưa thể cứu các công dân Israel vẫn còn bị giam cầm?' nên được gửi tới chính lãnh đạo Israel. Họ cần cho thấy sự linh hoạt và tính thiết thực cao hơn trong việc thiết lập lệnh ngừng bắn ở Gaza, điều đó sẽ giúp giải quyết vấn đề con tin dễ dàng hơn" - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo tờ Izvestia (Nga), những phát ngôn của bà Halperin đã cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với các nỗ lực của Nga trong việc hỗ trợ giải cứu các con tin Israel.

Vào ngày 19/1 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov, đồng thời là đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga tại các nước Trung Đông và châu Phi, đã có cuộc gặp với bà Halperin. Đại sứ Israel đã được thông báo về những nỗ lực ngoại giao có chủ đích của Nga nhằm hỗ trợ trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các dân thường (bao gồm cả người Nga) bị giam giữ ở Dải Gaza.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại