Đài KBS công bố 10 ngôi sao Kpop con nhà “trâm anh thế phiệt”

Trịnh Hiền (t/h) |

Trong chương trình All Year Live (KBS) lên sóng đầu tháng 12, đội ngũ sản xuất đã đưa ra Top 10 ngôi sao "ngậm thìa vàng", sinh ra trong gia đình bề thế, giàu có.

Đứng đầu danh sách là diễn viên nhạc kịch Ham Yeon Ji. Cô là cháu gái Ham Tae Ho - người sáng lập ra tập đoàn thực phẩm Ottogi danh tiếng. Cha cô - ông Ham Young Joon đang giữ chức chủ tịch tập đoàn. Từ năm 14 tuổi, Ham Yeon Ji đã được trao quyền thừa kế số cổ phiếu có giá trị khoảng 1,2 tỷ won (1,1 triệu USD), trở thành đại gia cổ phiếu của showbiz Hàn.

Đài KBS công bố 10 ngôi sao Kpop con nhà “trâm anh thế phiệt” - Ảnh 1.

Ở tuổi 28, Ham Yeon Ji sớm có trong tay số cổ phiếu tương đương một CEO công ty giải trí lớn tại Hàn, giữ vị trí thứ 5 trong Top những ngôi sao Hàn sở hữu nhiều cổ phiếu giá trị nhất.

Xếp thứ 2 trong danh sách này là diễn viên Yoon Tae Young. Nam diễn viên là con trai của cựu Phó chủ tịch tập đoàn Samsung - ông Yoon Jong Yong. Cha Yoon Tae Young từng được tạp chí Fortune (Mỹ) bình chọn là Doanh nhân Châu Á của năm 1999. Ông cũng đứng thứ nhất trong danh sách Doanh nhân châu Á có tầm ảnh hưởng lớn năm 2004.

Đài KBS công bố 10 ngôi sao Kpop con nhà “trâm anh thế phiệt” - Ảnh 2.

Đám cưới của nam tài tử cũng từng gây xôn xao với hơn 4.000 khách mời VIP là quan chức chính phủ và doanh nhân, trở thành một trong những hôn lễ đình đám bậc nhất Hàn Quốc.

Vị trí thứ 3 thuộc về Choi Si Won – thành viên nhóm nhạc thần tượng Super Junior vốn nổi tiếng là con nhà giàu đích thực trong giới showbiz.

Đài KBS công bố 10 ngôi sao Kpop con nhà “trâm anh thế phiệt” - Ảnh 3.

Các thành viên trong nhóm SuJu từng tiết lộ rằng Choi Si Won "có thể mua cả đài truyền hình MBC nếu muốn".

Anh chàng còn được đặt biệt danh là "Hoàng tử đời thật" vì gia đình có nguồn gốc hoàng tộc. Cha là con cháu chính tộc của vua Cheoljong, mẹ là hậu duệ của vua Hyojong - hai vị vua nổi tiếng trong triều đại Joseon. Cha Choi Si Won - ông Choi Kiho - là tổng giám đốc công ty dược phẩm Boryung và nắm quyền điều hành một tập đoàn thời trang lớn. Mẹ nam ca sĩ là quan chức ngoại giao của chính phủ. Gia đình ngôi sao 33 tuổi nắm trong tay số cổ phần lớn của Hyundai Department Store - một trong ba hệ thống siêu thị lớn nhất ở xứ củ sâm, ngang hàng với Lotte và Shinsegae.

Đài KBS công bố 10 ngôi sao Kpop con nhà “trâm anh thế phiệt” - Ảnh 4.

Bức ảnh gia đình hiếm hoi được tiết lộ.

Vốn nổi tiếng là tiểu thư cành vàng lá ngọc của showbiz Hàn nhiều năm qua, Kim Tae Hee xếp ở vị trí thứ 4 và cũng tại đây, lần đầu khối tài sản khủng của gia đình cô được tiết lộ.

Đài KBS công bố 10 ngôi sao Kpop con nhà “trâm anh thế phiệt” - Ảnh 5.

Cha của Kim Tae Hee - ông Kim Yoo Moon là Chủ tịch Công ty vận chuyển quốc tế Hankook, thành lập từ năm 1984. Vào năm ngoái, doanh thu của công ty đạt 15 tỷ won (khoảng 313 tỷ đồng). Năm 2007, ông Kim Yoo Moon thậm chí còn nhận được bằng khen của Thủ tướng Hàn Quốc, ghi nhận công lao trong việc phát triển công nghiệp quốc gia.

Đài KBS công bố 10 ngôi sao Kpop con nhà “trâm anh thế phiệt” - Ảnh 6.

Nam tài tử Cha In Pyo.

Diễn viên Cha In Pyo đứng thứ 5 trong danh sách ngôi sao xuất thân từ gia đình giàu có. Cha tài tử 53 tuổi là Cha Soo Woong - người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Woosung Shipping - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng hải. Anh trai nam diễn viên - Cha In Hyuk, từng giữ cương vị giám đốc điều hành tập đoàn SK Telecom - doanh nghiệp được mệnh danh "gã khổng lồ" trong lĩnh vực viễn thông tại xứ kim chi.

Đài KBS công bố 10 ngôi sao Kpop con nhà “trâm anh thế phiệt” - Ảnh 7.

Ông ngoại của Lee Min Jung là danh họa Park No Soo - người từng được phong tặng danh hiệu thạc sĩ hàn lâm về nghệ thuật. Mẹ nữ diễn viên là nghệ sĩ piano nổi tiếng còn cha của cô là CEO công ty về lĩnh vực quảng cáo. Lee Min Jung được sinh ra và nuôi lớn trong căn biệt thự cổ trị giá 3,8 tỷ won (3,4 triệu USD). Hiện, căn biệt thự đã được trưng dụng làm bảo tàng nghệ thuật và được đánh xác nhận là Dữ liệu Di sản Văn hóa cấp 1 của thủ đô Seoul.

Đài KBS công bố 10 ngôi sao Kpop con nhà “trâm anh thế phiệt” - Ảnh 8.

Cha nữ diễn viên Wang Ji Won là ông Wang Jung Hong - người đứng đầu cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm quốc phòng (DAPA). Ông từng giữ chức Tổng thư ký Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc (BAI).

Đài KBS công bố 10 ngôi sao Kpop con nhà “trâm anh thế phiệt” - Ảnh 9.

Cha của Lee Yi Kyung tên là Lee Woong Bum. Ông từng giữ chức CEO của LG Innotek - doanh nghiệp trực thuộc "gã khổng lồ" LG. LG Innotek thuộc nhóm doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất module camera cho các thiết bị điện tử.

Đài KBS công bố 10 ngôi sao Kpop con nhà “trâm anh thế phiệt” - Ảnh 10.

Ông cố nội của tài tử Lee Seo Jin từng nắm vị trí cao nhất trong chính phủ Nhà nước lâm thời Hàn Quốc (tương đương với Tổng thống Hàn Quốc ngày nay). Ông nội nam diễn viên là thống đốc đầu tiên của ngân hàng nhà nước Hàn Quốc, là người đặt nền móng cho nền công nghiệp vận tải và đưa hệ thống xe buýt đi vào hoạt động. 

Cha nam diễn viên là ông Lee Jae Eung - giám đốc Ngân hàng Tín dụng Anhung Mutual, mẹ là thiên kim tiểu thư tập đoàn kinh tế lớn. Bản thân nam diễn viên đang giữ chức CEO của Ask Veritas Assets Management - công ty quản lý tài chính, bất động sản nổi tiếng.

Đài KBS công bố 10 ngôi sao Kpop con nhà “trâm anh thế phiệt” - Ảnh 11.

Ở vị trí thứ 10 là chủ nhân hit Gangnam Style. Ông nội PSY là người sáng lập DI Corporation - doanh nghiệp chuyên cung cấp linh kiện bán dẫn cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Cha PSY - ông Park Won Ho - kế thừa chức giám đốc điều hành tập đoàn gia đình trong khi đó mẹ nam ca sĩ là chủ chuỗi nhà hàng cao cấp với nhiều trụ sở trải dài khắp Hàn Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Kpop

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại