Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lạ đời nhất lịch sử: Phông nền hội chợ, Hoa hậu ỉu xìu khi nhận giải, dàn thí sinh trình diễn như idol Kpop

Hồng Hải |

Vào tối hôm qua (23/10), kết quả cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lần thứ 63 đã được công bố.

Vào tối hôm qua (23/10), truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về đêm Chung kết Hoa hậu Hàn Quốc 2020. Đây được xem như cuộc thi Hoa hậu lạ đời nhất lịch sử khi không phát sóng trực tiếp mà ghi hình từ tận 18/10, không có khán giả do lo ngại về dịch COVID-19. 

Cách thức tổ chức cũng lạ đời khi phông nền sân khấu bị nhận xét sơ sài như hội chợ, dàn thí sinh không trình diễn bikini mà lại tham gia hát, nhảy như... idol Kpop.

Theo kết quả chung cuộc, Hoa hậu của cuộc thi năm nay là Kim Hye Jin, 22 tuổi và là sinh viên Đại học Nữ sinh DongKuk. Cùng đạt danh hiệu Á hậu 1 là Lee Hwa In (21 tuổi) và Ryu Seo Bin (19 tuổi). Đồng Á hậu 2 là Jeon Yeon Joo (20 tuổi) và Jeon Hye Jin (22 tuổi). Tuy nhiên Hoa hậu nhận giải lại khiến dân tình cảm thấy khó hiểu vì biểu cảm ỉu xìu như... bị ép nhận giải.

Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lạ đời nhất lịch sử: Phông nền hội chợ, Hoa hậu ỉu xìu khi nhận giải, dàn thí sinh trình diễn như idol Kpop - Ảnh 1.

Nhan sắc Tân Hoa hậu năm nay - Kim Hye Jin. Tuy nhiên, cô bị nhận xét là có gương mặt cứng nhắc, ỉu xìu khi nhận giải

Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lạ đời nhất lịch sử: Phông nền hội chợ, Hoa hậu ỉu xìu khi nhận giải, dàn thí sinh trình diễn như idol Kpop - Ảnh 2.

Các Hoa hậu và Á hậu đứng trên phông nền nhìn như cuộc thi hội chợ

Tân hoa hậu năm nay được đánh giá cao về mặt học vấn nhưng nhan sắc lại không được lòng dân mạng. Theo nhiều Knet, Kim Hye Jin có gương mặt khá cứng, kém tự nhiên và không có thần thái thu hút, thua cả Á hậu. Biểu cảm ỉu xìu khi nhận giải của người đẹp cũng gây tranh cãi. 

Thậm chí, nhiều người so sánh cô và Hoa hậu truyền thống Hàn Quốc Shin Seul Gi, cho rằng Seul Gi xinh đẹp, thanh tú và tự nhiên hơn hẳn.

Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lạ đời nhất lịch sử: Phông nền hội chợ, Hoa hậu ỉu xìu khi nhận giải, dàn thí sinh trình diễn như idol Kpop - Ảnh 3.

Tân Hoa hậu năm nay được đánh giá cao về học vấn, nhưng nhan sắc lại không được lòng dân mạng

Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lạ đời nhất lịch sử: Phông nền hội chợ, Hoa hậu ỉu xìu khi nhận giải, dàn thí sinh trình diễn như idol Kpop - Ảnh 4.
Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lạ đời nhất lịch sử: Phông nền hội chợ, Hoa hậu ỉu xìu khi nhận giải, dàn thí sinh trình diễn như idol Kpop - Ảnh 5.

Thậm chí, dân tình còn so sánh cô và Hoa hậu truyền thống Hàn Quốc Shin Seulgi

Theo Hankook Ilbo, cuộc thi năm nay "mang tính chất đột phá nhất trong lịch sử 63 năm tổ chức". BTC tiết lộ các thí sinh đã phải trải qua nhiều hoạt động bên lề như làm từ thiện, xử lý tình huống, lập kế hoạch biểu diễn... giống như 1 cuộc thi sống còn. 

Đêm chung kết cuộc thi cũng khiến dân tình cảm thấy lạ đời. Năm nay, thí sinh không trình diễn Hanbok và bikini như mọi năm. Thay vào đó, họ cùng xuất hiện trên sân khấu, biểu diễn như idol Kpop cùng huyền thoại làng rap Tiger JK & Bizzy.

Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lạ đời nhất lịch sử: Phông nền hội chợ, Hoa hậu ỉu xìu khi nhận giải, dàn thí sinh trình diễn như idol Kpop - Ảnh 6.

Năm nay thí sinh không trình diễn Hanbok và bikini như mọi năm, thay vào đó là màn biểu diễn như idol

Đêm chung kết được dẫn dắt bởi 2 MC là Leeteuk ( Super Junior ) và cựu Á hậu Hàn Quốc 2018 Lee Yoon Ji. Dẫu vậy, cuộc thi Hoa hậu danh giá nhất Hàn Quốc năm nay bị nhận xét là có sân khấu kém đầu tư, sơ sài như hội chợ.

Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lạ đời nhất lịch sử: Phông nền hội chợ, Hoa hậu ỉu xìu khi nhận giải, dàn thí sinh trình diễn như idol Kpop - Ảnh 7.

Cuộc thi được dẫn dắt bởi 2 MC Leeteuk (Super Junior) và cựu Á hậu Hàn Quốc 2018 Lee Yoon Ji

Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lạ đời nhất lịch sử: Phông nền hội chợ, Hoa hậu ỉu xìu khi nhận giải, dàn thí sinh trình diễn như idol Kpop - Ảnh 8.

Tuy nhiên, sân khấu bị chê sơ sài, kém đầu tư

Nguồn: Hankook Ilbo, Newsis



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại