*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đây là cột mốc quan trọng của Hòa Phát.
Từng được tỷ phú Trần Đình Long gọi là “mảnh đất cuối cùng ở Việt Nam có thể xây nhà máy thép”, khu vực Nam Phú Yên tiếp tục được nhắc tới trong cuộc làm việc mới nhất giữa Hòa Phát và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, với sự tham dự trực tiếp của Chủ tịch HĐQT Hòa Phát.
Hiện dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất đang được đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thiện kết cấu nhà xưởng và lắp đặt thiết bị công nghệ.
Nữ doanh nhân này hiện là người giàu thứ 4 Việt Nam, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng, bà Phạm Thu Hương và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
Ngoài thép, Hòa Phát đang có một chuỗi sản xuất gia cầm khép kín, từ con giống, thức ăn đến trứng thành phẩm và đang tính đường mở rộng ra thị trường nước ngoài.
Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của Hòa Phát.
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ hợp tác, ngày 11/9/2026, Tổng Giám đốc Gustavo Duarte Pimenta và Thành viên HĐQT độc lập ông Marcio Antonio Chiumento cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Vale đã sang thăm và làm việc tại Tập đoàn Hòa Phát.
Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á.
Vào tháng 7/2026, bên sông Vàm Cỏ, tại khu vực Long An cũ, Hòa Phát khởi công xây một nhà máy luyện cán thép công suất 700.000 tấn/năm.
Theo Báo cáo Thịnh vượng 2026, Việt Nam hiện có 1.233 cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên (tương đương khoảng 790 tỷ USD).
Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ hiện vận hành hệ thống trang trại chăn nuôi gia cầm tập trung quy mô lớn tại miền Bắc với năng lực cung ứng thương mại đạt xấp xỉ 1 triệu quả trứng sạch mỗi ngày, đứng đầu khu vực miền Bắc.
Tại ĐHĐCĐ 2026, cả ông Trần Đình Long, ông Nguyễn Duy Hưng và bà Mai Kiều Liên đều chung quan điểm là không khuyên cổ đông mua cổ phiếu.