Đại ca giang hồ và nữ quái nuôi nhiều đàn em để hoạt động cho vay nặng lãi

Gia Hưng |

Dưới trướng của Dương có rất nhiều đàn em trẻ tuổi nhưng có máu mặt sẵn sàng làm những điều vi phạm pháp luật để ép các nạn nhân trả nợ cho mình.

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa băng nhóm "tín dụng đen" ở trên địa bàn TP. Vinh, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu đường dây.

Danh tính 2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, trú khối 11, phường Trường Thi, TP. Vinh) và Bùi Nữ Ngọc Anh (SN 1990, trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh). Trong đường dây này, Dương là kẻ cầm đầu và là đối tượng hình sự cộm cán, lỳ lợm. Ngọc Anh là cánh tay trái đắc lực, giúp sức cho Dương.

Cơ quan công an thông tin, Dương mở ki-ốt với cái mác là doanh nghiệp hỗ trợ tài chính để hoạt động. Dương sau đó cho đàn em phát tờ rơi quảng cáo và quảng cáo trên mạng xã hội với những lời mời chào ngon ngọt như: "thủ tục nhanh gọn, không cần tài sản thế chấp".

Qua điều tra cho thấy, đường dây của Dương cho vay tiền với lãi suất rất cao từ 4.000 đồng - 100.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương 144% đến 3.600%/năm.

Đại ca giang hồ và nữ quái nuôi nhiều đàn em để hoạt động cho vay nặng lãi - Ảnh 1.

Dương được xác định là đối tượng hình sự cộm cán.

Để phục vụ cho việc đi đòi nợ, Dương nuôi nhiều đàn em thân tín, có máu mặt sẵn sàng vi phạm pháp luật để ép con nợ phải trả tiền như: đe dọa, uy hiếp. Khi những người vay chây ỳ không trả, Dương còn cho in hình ảnh gán ghép các nội dung sai lệch kèm những lời đe dọa để dán ở nơi công cộng, nhà và trụ sở làm việc để ép nạn nhân.

Sau 1 thời gian điều tra theo dõi, cuối tháng 2/2020, Ban chuyên án tiến hành bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của 2 đối tượng Nguyễn Trọng Dương và Bùi Nữ Ngọc Anh.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ nhiều chứng cứ quan trọng gồm 31 giấy vay nợ, 5 điện thoại di động, hơn 200 tờ rơi có in hình con nợ, trên 700 triệu đồng tiền mặt và thẻ ngân hàng có 300 triệu đồng là tiền Dương thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại