cho vay tiền

Cho bạn vay 165 triệu đồng, người đàn ông chắc mẩm mất cả tiền lẫn bạn, 31 năm sau hội ngộ ở đồn cảnh sát, nhận "món hời" đặc biệt

Cho bạn vay 165 triệu đồng, người đàn ông chắc mẩm mất cả tiền lẫn bạn, 31 năm sau hội ngộ ở đồn cảnh sát, nhận "món hời" đặc biệt

Đời sống 2023-06-01T07:09:00

Câu chuyện của 2 người đàn ông Trung Quốc Wang Mingguo và Zhang Daohan quả là trường hợp hy hữu vì sau hơn 30 năm vay tiền bạn, ông Wang Mingguo mới trở về trả món nợ “ân tình”.

3 tình huống dù đối phương nói hay đến đâu cũng không nên cho mượn tiền

3 tình huống dù đối phương nói hay đến đâu cũng không nên cho mượn tiền

Đời sống 2023-05-27T13:25:00

Nếu gặp 3 tình huống này, hãy cân nhắc thật kỹ khi quyết định giúp đỡ họ về mặt tài chính.

Bảng xếp hạng các ngân hàng cho vay nhiều nhất 2022

Bảng xếp hạng các ngân hàng cho vay nhiều nhất 2022

Kinh doanh 2023-02-04T19:35:53

Mặc dù 3 ông lớn BIDV, VietinBank và Vietcombank có khối lượng cho vay khách hàng lớn nhất, song đây lại không phải các nhà băng ghi nhận chỉ số này tăng trưởng nhanh nhất.

Nhân viên ngân hàng nghỉ việc vì không thể ép khách

Nhân viên ngân hàng nghỉ việc vì không thể ép khách

Kinh doanh 2022-06-16T17:08:00

Một nhân viên ngân hàng đã quyết định nghỉ việc tại ngân hàng vì không muốn bán bảo hiểm. Những dòng tâm sự dù ngắn ngủi được chia sẻ trên một diễn đàn nhân sự ngân hàng nhưng nhận được đồng tình, chia sẻ của đông đảo đồng nghiệp.

Sợ đắc tội khi không cho bạn bè vay tiền nhưng người Do Thái lại nói: "Cho vay tiền chẳng khác gì mua thêm kẻ thù, chớ có dại”

Sợ đắc tội khi không cho bạn bè vay tiền nhưng người Do Thái lại nói: "Cho vay tiền chẳng khác gì mua thêm kẻ thù, chớ có dại”

Đời sống 2022-01-17T14:02:00

Dân tộc giỏi quản lý tài chính nhất thế giới, người Do Thái cho rằng: "Bạn có thể giúp đỡ bạn bè của mình bằng mọi cách, nhưng tuyệt đối đừng cho họ vay tiền. Vì cho người khác vay tiền cũng đồng nghĩa với việc tiêu tiền mua thêm một kẻ thù”.

Sợ đắc tội khi không cho bạn bè vay tiền nhưng người Do Thái lại nói: "Cho vay tiền chẳng khác gì mua thêm kẻ thù, chớ có dại”

Sợ đắc tội khi không cho bạn bè vay tiền nhưng người Do Thái lại nói: "Cho vay tiền chẳng khác gì mua thêm kẻ thù, chớ có dại”

Kinh doanh 2022-01-16T19:19:00

Dân tộc giỏi quản lý tài chính nhất thế giới, người Do Thái cho rằng: "Bạn có thể giúp đỡ bạn bè của mình bằng mọi cách, nhưng tuyệt đối đừng cho họ vay tiền. Vì cho người khác vay tiền cũng đồng nghĩa với việc tiêu tiền mua thêm một kẻ thù”.

Ngân hàng nào cho vay nhiều nhất hiện nay?

Ngân hàng nào cho vay nhiều nhất hiện nay?
Kinh doanh 2021-12-03T09:57:16

Tổng dư nợ cho vay của 10 ngân hàng đứng đầu chiếm trên 6,6 triệu tỷ đồng...

Bị hỏi vay tiền: Làm sao để từ chối mà tình cảm không bị sứt mẻ và lương tâm không bị cắn rứt?

Bị hỏi vay tiền: Làm sao để từ chối mà tình cảm không bị sứt mẻ và lương tâm không bị cắn rứt?

Đời sống 2021-06-11T08:31:00

Thật khó xử khi người thân hay bạn bè hỏi vay tiền. Không đồng ý thì lương tâm cắn rứt, cho vay thì bản thân mình lại cảm thấy bất an không biết có được hoàn trả hay không. Vậy phải từ chối như thế nào đây?

Ứng dụng cho vay nặng lãi của Trung Quốc đang âm thầm rút khỏi Việt Nam?

Ứng dụng cho vay nặng lãi của Trung Quốc đang âm thầm rút khỏi Việt Nam?

Kinh doanh 2020-07-10T11:33:00

Các doanh nghiệp Fintech của Việt Nam chia sẻ hiện đã có một vài ứng dụng cho vay nặng lãi online của đối tượng người Trung Quốc núp bóng âm thầm rút khỏi Việt Nam.

Lập facebook cho vay tiền 'thế chấp' bằng ảnh nóng để tống tình các cô gái

Lập facebook cho vay tiền 'thế chấp' bằng ảnh nóng để tống tình các cô gái

Pháp luật 2020-07-03T20:33:15

Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Nhàn (20 tuổi, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) để củng cố hồ sơ, khởi tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cẩn trọng với “tín dụng đen” bùng phát trong mùa dịch

Cẩn trọng với “tín dụng đen” bùng phát trong mùa dịch

Kinh doanh 2020-04-24T22:11:00

Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh, tín dụng đen đã bùng phát mạnh, để lại nhiều hệ lụy khó lường, người dân cần cẩn trọng.

Đại ca giang hồ và nữ quái nuôi nhiều đàn em để hoạt động cho vay nặng lãi

Đại ca giang hồ và nữ quái nuôi nhiều đàn em để hoạt động cho vay nặng lãi

Pháp luật 2020-03-20T19:21:00

Dưới trướng của Dương có rất nhiều đàn em trẻ tuổi nhưng có máu mặt sẵn sàng làm những điều vi phạm pháp luật để ép các nạn nhân trả nợ cho mình.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại