Đại biểu APEC vỗ tay hoan nghênh ông Trump và ông Tập nhờ những thông điệp gì?

Nhà báo Kiều Tỉnh |

Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều nhận được nhiều tràng pháo tay khi phát biểu tại APEC CEO Summit hôm 10/11.

Cử tọa hưởng ứng phát biểu của ông Trump và ông Tập

Ít phút sau khi đáp chuyên cơ tới Đà Nẵng vào trưa ngày 10/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hiện diện tại Cung hội nghị Ariyana và lần lượt phát biểu trước các cử tọa của Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (CEO Summit) 2017.

Bài phát biểu của Tổng thống Trump nhận được ba lần vỗ tay lớn hoan nghênh. Đầu tiên là khi ông nói về sự phát triển của Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác song phương Việt-Mỹ ngày càng tăng lên. 

Hai là, khi ông đánh giá cao vai trò của ASEAN. 

Ba là, khi ông nhấn mạnh về vấn đề "pháp trị, quyền cá nhân và tự do đi lại trên biển, trên không" cũng được các đại biểu vỗ tay hoan nghênh.

Đáng lưu ý là trong bài chỉ khoảng 30 phút, ông Trump có đến 10 lần nhắc tới "vấn đề an ninh của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương", một khái niệm mới về khu vực an ninh mà chính quyền của ông đưa ra, cho thấy rõ khác biệt so với chính quyền tiền nhiệm Barack Obama. 

Trong các phát biểu tại APEC trước đây, ông Obama đề cập "vấn đề an ninh Châu Á-Thái Bình Dương". Khái niệm của ông Trump cho thấy tầm quan tâm rộng hơn của Mỹ trong lĩnh vực an ninh trên các vùng biển bao quanh lục địa Á châu.

Đại biểu APEC vỗ tay hoan nghênh ông Trump và ông Tập nhờ những thông điệp gì? - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu tại APEC CEO Summit ngày 10/11/2017

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giới thiệu trong phần phát biểu của mình rằng  “hơn 60 triệu người ở Trung Quốc thoát khỏi nghèo đói trong 5 năm qua”. 

Ông Tập cam kết "Trung Quốc sẽ giúp đỡ nhiều hơn để các nước đang phát triển thu được nhiều lợi ích hơn trong lĩnh vực đầu tư quốc tế", "thúc đẩy tương hỗ cùng nhau phát triển, trọng điểm là Đại lục  Á, Âu, Phi". 

Ông cam kết Trung Quốc "mở cửa đối với tất cả các nước, tăng cường giúp đỡ đối với các nhóm có nhiều khó khăn".

Tiếp đó, ông Tập Cận Bình cho biết thời gian tới Trung Quốc "tiếp tục cải cách toàn diện sâu rộng hơn",  đồng thời "thúc đẩy chính trị, trật tự quốc tế phát triển theo phương hướng ngày càng công bằng và hợp lý".

Tất cả những đoạn phát biểu trên của lãnh đạo Trung Quốc đều được các đại biểu vỗ tay hoan nghênh.

Những phát biểu của Tổng thống Mỹ được các đại biểu vỗ tay hoan nghênh tán thưởng thường là những đoạn ca ngợi và hoan nghênh những đóng góp của các nước, cũng như sự khẳng định của các nước đối với chính sách của Mỹ.

Về phía ông Tập Cận Bình, sự giúp đỡ của Trung Quốc với các nước, sự kỳ vọng của các nước đối với Trung Quốc và thị trường Trung Quốc thời gian tới, cũng như những tác động tích cực về sự phát triển trong tương lai của Trung Quốc và vai trò ngày càng quan trọng của Trung Quốc đối với cộng đồng quốc tế… đều được các đại biểu vỗ tay hoan nghênh.

Đại biểu APEC vỗ tay hoan nghênh ông Trump và ông Tập nhờ những thông điệp gì? - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung Quốc phát biểu ngay sau tổng thống Mỹ

Lãnh đạo Mỹ, Trung được ghi nhận thông điệp

Trong khi ông Trump gửi một thông điệp muốn ưu tiên xây dựng các thỏa thuận thương mại song phương bình đẳng, ông Tập mô tả viễn cảnh tương lai mà trong đó các nền kinh tế kết nối với nhau một cách chặt chẽ và toàn diện.

Tổng thống Trump nói rõ, "Mỹ đã sẵn sàng hợp tác với từng lãnh đạo ở khán phòng này ngày hôm nay để đạt được mối quan hệ thương mại đôi bên cùng có lợi. Đó là thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn ở đây ngày hôm nay. Tôi sẽ ký kết hiệp định thương mại song phương với bất kỳ quốc gia Ấn Độ - Thái Bình Dương nào muốn trở thành đối tác của Mỹ và sẽ tuân thủ các nguyên tắc về thương mại công bằng và bình đẳng. Điều mà chúng tôi sẽ không bao giờ làm là tham gia vào các hiệp định thương mại quy mô lớn nhằm 'trói tay' chúng tôi, hy sinh chủ quyền của chúng tôi và khiến việc thực thi có ý nghĩa trở nên bất khả thi."

Đại biểu APEC vỗ tay hoan nghênh ông Trump và ông Tập nhờ những thông điệp gì? - Ảnh 3.

 Còn ông Tập khẳng định "toàn cầu hóa kinh tế có những đóng góp rất lớn cho sự phát triển toàn cầu. Đây là xu thế không thể đảo ngược. Toàn cầu hóa cũng phải đối mặt với những điều chỉnh mới cả về hình thức và bản chất. Trong quá trình theo đuổi toàn cầu hóa, chúng ta cần làm sao để quá trình này mở hơn, bao trùm hơn, cân bằng hơn, mang lại lợi ích, sự bình đẳng hơn có lợi cho tất cả mọi người."

Mặc dù mang đến những tầm nhìn được cho là trái ngược đáng kể, những sự hoan nghênh trong khán phòng là bằng chứng cả lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã đều chuyển tại được những thông điệp thiết thực, phù hợp lợi ích của nhiều nền kinh tế, nhiều cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực, cũng như đáp ứng kỳ vọng của từng nhóm đối tượng đối với chính sách của Washington và Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuống chuyên cơ Air Force One tại sân bay Nội Bài ngày 11/11/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại