*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phạm Công Danh khẳng định dù còn phụ thuộc vào phán quyết của tòa nhưng ông có đủ căn cứ, cơ sở pháp lý để khẳng định “tiền đó của tui thì phải trả lại cho tui” hoặc là trả tài sản cho ông...
Ông Trần Bắc Hà được xác định là người ký duyệt chủ trương cho 12 công ty "ma" của Phạm Công Danh vay 4.700 tỷ đồng trái quy định của pháp luật gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.
TAND TP HCM đã trả lại hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 6 vấn đề vụ án Phạm Công Danh cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng.
Người đại diện ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV đã nộp các giấy tờ chứng minh ông này nhập cảnh Singapore. Toà cũng từ chối luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Hà.
Bà Tăng Thị Nga, đại diện điều tra viên (Bộ Công An) nói như vậy về số tiền 4.500 tỷ đồng Phạm Công Danh vay ngân hàng BIDV chuyển về ngân hàng Xây dựng để tăng vốn điều lệ.
Theo luật sư, số tiền 4.500 tỷ đồng vay của BIDV để tăng vốn điều lệ Ngân hàng Xây dựng không bị mất đi mà hòa vào dòng tiền chung của đơn vị này.
"Chúng tôi sẽ nộp các giấy tờ chứng minh ông Hà nhập viện ở Singapore cho toà vào tuần sau", người đại diện ông Trần Bắc Hà cho biết.
VKS một lần nữa đề nghị làm rõ sự vắng mặt của ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), Trần Lục Lang (Phó tổng giám đốc BIDV) và đề nghị tiếp tục triệu tập 2 người này.
Phạm Công Danh cho rằng hành vi làm giả hồ sơ vay 4.700 tỷ của BIDV là sai về lý, nhưng đề nghị HĐXX xem xét trong bối cảnh bị thúc ép lúc bấy giờ.
Từ các món vay của Sacombank, bị cáo Danh trả cho BIDV 1.600 tỷ đồng rồi chuyển về tài khoản cá nhân 166 tỷ đồng để sử dụng.
Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên thành viên HĐQT, Tổng giám đốc ngân hàng Xây dựng xin HĐXX xem xét lại thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng.
Ông Trần Bắc Hà chiều nay gửi đơn cáo bệnh lên tòa để không đến dự các phiên xử đại án Phạm Công Danh - Trầm Bê và 44 đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng VNCB hơn 6.000 tỷ đồng.
Tâm điểm