"Đá SEA Games, Việt Nam dễ có HCV còn U23 châu Á dù có Văn Hậu cũng khó tranh vé Olympic"

A Kha (thực hiện, Ảnh: Tú Anh) |

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu mới đây khẳng định anh sẽ chỉ tham dự SEA Games 30 và không cùng U23 Việt Nam thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020.

Trước thông tin vừa được Văn Hậu tiết lộ trong một bài trả lời phỏng vấn, đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Đây cũng là điều không quá khó hiểu bởi xét về tầm cỡ, rõ ràng VCK U23 châu Á xếp trên so với SEA Games.

Thậm chí, để Văn Hậu được về thi đấu ở SEA Games 30, CLB Hà Nội phải tự trả một tháng lương của cầu thủ này, cộng với một khoản phí cho SC Heerenveen, tổng cộng gần 40.000 euro.

Bình luận về vấn đề này, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng mọi việc có thể xuất phát từ VFF, khi thầy Park được giao nhiệm vụ phải giành được huy chương vàng SEA Games 30.

"Ở SEA Games chúng ta đang rất khát khao giành được huy chương vàng môn bóng đá nam. Trong khi đó lứa cầu thủ hiện tại được xem là đang ở vào độ chín để hiện thực hóa mục tiêu này. Thành ra Văn Hậu được tính toán để tăng cường qua đó giúp bổ sung lực lượng cho đội U22 Việt Nam.

Tôi nghĩ đó là một mục tiêu mà VFF đặt ra với HLV Park Hang-seo và ông ấy phải tính toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Ngoài ra, có thể đã có sự thỏa thuận giữa VFF và CLB Hà Nội nữa. Bản thân CLB cũng rất nhiệt tình, đón nhận quyết định của VFF. Tôi nghĩ đó là một thỏa thuận tốt thôi".

Đá SEA Games, Việt Nam dễ có HCV còn U23 châu Á dù có Văn Hậu cũng khó tranh vé Olympic - Ảnh 1.

Sau khi thi đấu cùng ĐT Việt Nam hai trận gặp UAE và Thái Lan, Văn Hậu sẽ chuyển sang tập luyện cùng đội U22 để chuẩn bị cho SEA Games.

Nhận định về việc U23 Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ tại VCK U23 châu Á 2020 khi thiếu vắng Văn Hậu, HLV Nguyễn Thành Vinh thẳng thắn bày tỏ việc cạnh tranh để lọt được vào top 3, qua đó có vé tham dự Olympic Tokyo 2020 không phải là điều dễ dàng với chúng ta dù có được đủ lực lượng mạnh nhất. Ông nói:

"Về chuyên môn, Văn Hậu có chiều cao tốt và rõ ràng là nhân tố quan trọng ở hàng thủ mà ông Park đang xây dựng. Nhưng ở đợt tập trung này, có thể sẽ có những cá nhân được tìm ra để sẵn sàng thay thế khi vắng Văn Hậu.

Ở SEA Games 30, dư luận mong mỏi Việt Nam có được huy chương vàng bóng đá nam. Còn giải U23 châu Á thì chúng ta đã giành được ngôi á quân ở giải đấu vào năm 2018 nên sự kỳ vọng của người hâm mộ ở giải đấu năm sau rõ ràng rất lớn. Bây giờ dù là giải đấu khu vực hay châu lục cũng được kỳ vọng thành tích cả.

Có điều ở VCK U23 châu Á 2020 thì chúng ta cứ phấn đấu thôi, còn đạt được vé đi dự Olympic hay không thì chưa thể nói trước được, nếu không muốn nói là rất khó, đâu phải muốn là được. Bởi thế mà có lẽ VFF và HLV Park Hang-seo đã thống nhất với nhau về cách phân bổ nhân sự, trong đó có trường hợp của Văn Hậu".

Đá SEA Games, Việt Nam dễ có HCV còn U23 châu Á dù có Văn Hậu cũng khó tranh vé Olympic - Ảnh 2.

Cũng bởi những lý do trên mà HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng vào thời điểm này, dư luận nên tôn trọng quyết định của HLV Park Hang-seo về các vấn đề liên quan đến nhân sự ở mỗi giải đấu.

"Nếu ở thời HLV Miura, ông ấy sẽ tập chung đá để giành vé đi Olympic hơn. Bởi ông Miura quan niệm SEA Games chỉ là "ao làng" thôi. Còn chúng ta vì chưa vô địch SEA Games nếu muốn phải có Văn Hậu về đá để quyết tâm giành huy chương vàng.

Nhưng nói gì thì nói, khi chính Văn Hậu đã khẳng định trên truyền thông sẽ không dự VCK U23 châu Á thì đây là quyết định đã chốt rồi và khó thay đổi được. Việc này có lẽ đã được VFF và HLV Park Hang-seo tính toán nên chúng ta phải tôn trọng thôi. Ông Park là người cầm quân, ông ấy có toàn quyền quyết định về vấn đề lực lượng ở các giải đấu".

Việt Nam sẽ giành được 3 điểm trước UAE

Dự đoán về kết quả trận đấu giữa Việt Nam và UAE diễn ra vào tối 14/11, HLV Nguyễn Thành Vinh tự tin vào khả năng giành 3 điểm của thầy trò HLV Park Hang-seo.

"Việt Nam có lợi thế về sân nhà, thời tiết. UAE có thể không quen với thời tiết lạnh như thế này, lại phải đá ở Mỹ Đình với áp lực lớn từ khán giả Việt Nam nữa.

Bây giờ chúng ta đối đầu với các đối thủ Tây Á đều rất tự tin, không có tâm lý e ngại nào cả. Ở ASIAD 18, đội Olympic Việt Nam cũng chơi trên chân khi đối đầu với UAE ở trận tranh HCĐ và chỉ thua vì kém may ở loạt đá penalty.

Vì thế, tôi dự đoán Việt Nam sẽ có được chiến thắng ở trận đấu này và tỉ số là 1-0".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại