Đà Nẵng: Thêm một người tử vong vì đi nhầm đường dẫn ở điểm đen tai nạn

Q. Luật |

Chưa đầy một tháng, thêm một vụ chết người tại điểm đen tai nạn giao thông do xe máy chạy nhầm vào làn ôtô ở đường dẫn lên cầu Tiên Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Hiện trường vụ tai nạn chiều 2-4

Hiện trường vụ tai nạn chiều 2-4

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 2-4, ông Dương Mạnh (SN 1975, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) lái xe máy chạy trên đường Ngũ Hành Sơn theo hướng Đà Nẵng – Quảng Nam.

Khi đến nút giao thông phía đông cầu Tiên Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), ông Mạnh cho xe rẽ phải để lên cầu nhưng chạy vào làn dành riêng cho ôtô.

Lúc này, xe máy của ông Mạnh va chạm với xe tải 4 trục (4 giò) do tài xế Cao Hồng Lâm (SN 1982, trú tỉnh Quảng Ngãi) chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến ông Mạnh bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ. Xe máy nạn nhân biến dạng hoàn toàn.

Đáng nói, chưa đầy một tháng trước, tại nút giao thông phía đông cầu Tiên Sơn cũng xảy ra vụ tai nạn chết người với cách thức tương tự.

Theo đó, chiều 15-3, ông Bá Quang Lực (43 tuổi, quê Thái Nguyên) lái xe máy chở ông Tạ Văn Biên (61 tuổi, quê Hà Nội) cũng chạy nhầm vào làn ôtô để lên cầu Tiên Sơn. Hậu quả, xe máy bị xe ben cuốn vào gầm. Ông Lực tử vong tại chỗ, ông Biên bị thương nặng.

Đà Nẵng: Thêm một người tử vong vì đi nhầm đường dẫn ở điểm đen tai nạn - Ảnh 1.

Vụ tai nạn giao thông chết người vì đi nhầm đường dẫn ngay cùng một vị trí vào ngày 15-3

Theo ghi nhận, các xe từ cảng Tiên Sa muốn ra khỏi thành phố đều phải đi qua giao lộ này. Lượng xe đông, giờ cao điểm thường xảy ra xung đột hướng đi và xe máy rất dễ chạy nhầm vào làn ôtô.

Dù đã có biển báo nhưng rất nhiều người đi xe máy lại chạy vào làn ôtô khi rẽ lên cầu Tiên Sơn, dẫn đến tai nạn chết người. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn chưa có hình thức nhắc nhở, xử phạt các phương tiện đi sai làn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại