Đà Nẵng sử dụng 8 ô tô do các doanh nghiệp tặng

Đình Thức |

Bí thư Đà Nẵng cho biết, Tết 2016 ông sử dụng chiếc xe cũ đi chúc Tết ở Quảng Nam. Trên đường đi, chiếc xe quá cũ đến nỗi xì khói, không thể đi được phải dừng lại sửa.

Ngày 22/2, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã lên tiếng bác bỏ thông tin về việc xe phục vụ ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Đà Nẵng, mang BKS giả. Ông Đào Tấn Bằng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho hay đây là chiếc xe do 1 doanh nghiệp tặng chính quyền Đà Nẵng.

Ông Bằng cho biết xe mang BKS 43A – 299.99 do doanh nghiệp tặng TP Đà Nẵng và được Văn phòng Thành ủy tiếp nhận, quản lý. 

Chiếc xe được sản xuất năm 2016 tại Hoa Kỳ và được mua vào tháng 2/2016. Hóa đơn mua hàng thể hiện chiếc xe có giá 1.300.734.844 VNĐ bao gồm thuế.

"Anh Nguyễn Xuân Anh nhận chức Bí thư Đà Nẵng từ tháng 10/2015 và được Thành ủy bố trí chiếc xe Toyota Crown sản xuất năm 1996. Chiếc xe này được cố Bí thư Trương Quang Được sử dụng trước đó.

Đến giữa năm 2016, chiếc xe BKS 43A – 299.99 được doanh nghiệp tặng Đà Nẵng nên Thành ủy tiếp nhận và bố trí phục vụ công việc cho đồng chí Bí thư", ông Bằng nói.

Ông Bằng cũng cho biết thêm: "Thành ủy Đà Nẵng đang quản lý 4 ô tô do doanh nghiệp tặng. UBND TP Đà Nẵng cũng đang quản lý và sử dụng 4 chiếc khác có nguồn gốc tương tự.

Đây là những xe được doanh nghiệp tặng, hỗ trợ Đà Nẵng từ nhiều năm trước cho đến nay".

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, thời điểm vừa được bầu vào chức Bí thư Đà Nẵng, ông vẫn sử dụng chiếc xe rất cũ. 

Ông Xuân Anh cho biết không quan tâm đến xe cộ. Tết 2016, ông sử dụng chiếc xe cũ đi chúc tết ở Quảng Nam. Trên đường đi, chiếc xe quá cũ đến nỗi xì khói, không thể đi được phải dừng lại sửa.

Bí thư Đà Nẵng cho biết Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng bố trí xe phục vụ như thế nào thì sử dụng vì điều đó đã có pháp luật quy định và tiêu chuẩn của Bí thư.

Đà Nẵng sử dụng 8 ô tô do các doanh nghiệp tặng - Ảnh 1.

Hóa đơn mua hàng chiếc xe đang được sử dụng phục vụ cho Bí thư Đà Nẵng

"Chiếc xe tôi đang đi là do 1 doanh nghiệp tặng. Ngân sách thành phố Đà Nẵng chưa bỏ ra 1 đồng nào để sắm xe cho tôi", ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định.

Ông Đào Tấn Bằng khẳng định xe ai tặng cũng như nhau. Doanh nghiệp họ làm ăn được tặng thành phố thì cũng được sử dụng vào mục đích chung, cho công việc thành phố.

Ông Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết thành phố đang rất khó khăn trong việc dùng xe để tiếp khách. Ông dẫn chứng vừa mới đây có chủ 1 doanh nghiệp là tỉ phú ở Singapore đến khảo sát dự án đầu tư hàng trăm triệu đô la. 

Tuy nhiên, vị tỉ phú yêu cầu phải đón và di chuyển bằng xe Lexus. Chính quyền Đà Nẵng đã phải rất vất vả để mượn các doanh nghiệp xe tiếp đón vị tỉ phú.

"Mọi người nghĩ doanh nghiệp tặng xe có tiêu cực không. Doanh nghiệp họ tặng xe vì mục đích chung.

Nếu cần tiêu cực thì không dùng hình thức này. Họ tặng xe để ngân sách thành phố không phải tốn tiền mua xe.

Tôi và các lãnh đạo trước đây nhận xe tặng của doanh nghiệp đều rất vô tư trong sáng. Xe đều được phục vụ công chứ chúng tôi không bao giờ đưa về nhà", ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại