Giám đốc tặng xe tiền tỷ cho tỉnh: Nếu có ý "đi cửa sau" thì tôi tặng làm gì cho bị gây chú ý

Đức Nguyên |

Ông Tô Hoài Dân - Tổng giám đốc Công ty Công Lý, doanh nghiệp tặng 2 xe Lexus cho tỉnh Cà Mau đã lên tiếng sau những lùm xùm vừa qua.

"Sau này doanh nghiệp sẽ rất ngại đóng góp cho tỉnh"

Liên quan đến việc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý tặng 2 xe Lexus cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau sử dụng gây xôn xao dư luận thời gian qua, giải thích về mục đích tặng xe, ông Tô Hoài Dân - Tổng giám đốc Công ty Công Lý thông tin với báo chí:

"Tôi về đây làm dự án điện gió, thấy lãnh đạo tỉnh đi xe "bèo" quá. Đường sá ở Cà Mau nhiều nơi rất xấu nên tôi muốn tặng một "cặp" xe cho Tỉnh ủy một chiếc, UBND tỉnh một chiếc".

"Trước khi tặng chúng tôi cũng rất cân nhắc. Tôi tặng là cho tập thể, chứ không riêng một ai".

Cũng theo ông Dân, doanh nghiệp thường xuyên trao tặng nhiều con đường, công trình xã hội cho các địa phương còn khó khăn. Việc tặng xe cho tỉnh cũng nhằm mục đích giúp đỡ tỉnh lúc khó khăn.

Tháng 3/2016, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý đã tặng cho Cà Mau 2 xe Lexus. Hai chiếc xe trên giá xuất hóa đơn là hơn 6,2 tỉ đồng.

Chiếc màu trắng được tặng cho UBND tỉnh Cà Mau biển xanh 80A-338.39; chiếc màu bạc tặng cho Tỉnh ủy Cà Mau mang biển xanh 80A-369.69.

"Chúng tôi không tặng riêng ông nào. 2 chiếc xe này, đích thân tôi là người đi mua về, đưa vào làm tài sản của Nhà nước theo đúng quy trình. Không lẽ như vậy cũng có tội hay sao? Nếu như vậy thì sau này doanh nghiệp sẽ rất ngại đóng góp cho tỉnh" – ông Dân chia sẻ.

Trước câu hỏi việc tặng xe có phải là để được hưởng những ưu ái nhiều hơn từ lãnh đạo tỉnh trong các dự án triển khai ở địa phương, ông Dân nói: "Nếu có ý "đi cửa trước cửa sau" với lãnh đạo thì tôi cho xe làm gì cho bị gây chú ý".

Giám đốc tặng xe tiền tỷ cho tỉnh: Nếu có ý đi cửa sau thì tôi tặng làm gì cho bị gây chú ý - Ảnh 2.

"Siêu xe" Lexus GX 460 gắn biển xanh 80A-338.39 đậu tại nhà xe UBND tỉnh Cà Mau. Ảnh: PLO.

Trong khi đó ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, doanh nghiệp tặng xe nhằm phục vụ cho việc công; đồng thời, không có chuyện tỉnh này ưu ái cho doanh nghiệp khi được tặng 2 chiếc xe.

Chủ tịch UBND tỉnh này cũng cho biết, doanh nghiệp tặng xe cho tỉnh vào đầu năm 2016. Thời điểm đó, Chính phủ chưa có chủ trương cho mua xe ô tô mới, trong khi tỉnh lại thiếu xe.

Lúc này doanh nghiệp đặt vấn đề tặng cho tỉnh 2 chiếc xe để phục vụ cho công tác đi chỉ đạo, khắc phục hạn hán thiên tai, kiểm tra phòng chống lụt bão, đê điều, phòng chống cháy rừng.

Ông Nguyễn Tiến Hải cũng khẳng định, việc doanh nghiệp tặng xe cho tỉnh được thực hiện đúng theo Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính và đây là mục đích hết sức trong sáng, đúng với quy định pháp luật.

Cơ quan nhà nước có được nhận xe doanh nghiệp tặng?

Theo các chuyên gia pháp lý, giao dịch này không trái với Bộ luật dân sự, hiện không có rào cản với việc một cá nhân hoặc tổ chức tặng tài sản cho một cơ quan cụ thể trong bộ máy nhà nước.

Tuy nhiên, Thạc sĩ Nguyễn Minh Sơn - Viện KSND cấp cao tại TP.HCM thông tin với báo chí, mặc dù không cấm nhưng giao dịch này được thực hiện bởi hai chủ thể đặc biệt và có tính nhạy cảm cao nên phải tuân thủ một số quy định khác, mà cụ thể ở đây là quy chế về việc tặng quà và nộp lại quà tặng... ban hành kèm theo quyết định số 64/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo điều 5 của quy chế này, nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nhận quà tặng, nhận thay người khác hoặc nhận qua các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác trong những trường hợp có liên quan đến hoạt động công vụ do mình hoặc người mà mình nhận thay chịu trách nhiệm giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý;

Nghiêm cấm quà tặng của các cơ quan, đơn vị và cá nhân mà việc tặng quà đó không rõ mục đích.

Giám đốc tặng xe tiền tỷ cho tỉnh: Nếu có ý đi cửa sau thì tôi tặng làm gì cho bị gây chú ý - Ảnh 3.

Văn bản giao tài sản cho UBND tỉnh Cà Mau.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Bộ Tài chính cho biết theo quyết định 64/2007 của Chính phủ thì địa phương được nhận quà của tổ chức, cá nhân tặng.

Thực tế, ôtô cũng được làm quà tặng cho một số bộ, ngành. Để ngăn chặn việc lợi dụng nhận quà tặng là ôtô, quy chế trên cũng nhấn mạnh đơn vị nhận xe phải bố trí sử dụng đúng theo tiêu chuẩn, định mức.

Theo quy định về định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe công, thì xe chức danh và xe phục vụ công tác chung có trị giá tối đa là 1,040 tỉ đồng.

Ngoài ra, trường hợp đây là xe chuyên dùng như để phòng chống lụt bão, đê điều... thì giá trị lại không khống chế đối với xe là quà tặng.

Còn xe ở Cà Mau do doanh nghiệp tặng cho tỉnh này phải xem mục đích là xe đó được nhận để làm gì. Nếu xe phục vụ cho công tác chung hoặc phục vụ chức danh thì không đúng tiêu chuẩn, định mức. Trường hợp đây là xe chuyên dùng thì có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng cho rằng lo ngại nhất là sau khi nhận xe của DN, chính quyền địa phương dễ "phát sinh tình cảm", ưu ái, có chính sách riêng cho đơn vị tặng quà.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại