Đà Nẵng đón những vị khách du lịch đầu tiên sau dịch Covid-19 lần 2

Phương Cúc |

Sáng 4/10, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hãng hàng không quốc gia- Vietnam Airlines tổ chức đón đoàn khách quay lại du lịch ở Đà Nẵng trên chuyến bay Hà Nội- Đà Nẵng.

Lúc 9h35 sáng nay, đoàn khách 55 người từ Hà Nội hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Đây là đoàn khách do Công ty Lữ hành Việt khai thác, theo kế hoạch sẽ tham quan thành phố Đà Nẵng vào tháng 8 vừa qua nhưng phải tạm dừng do bùng phát dịch bệnh Covid-19 đơt 2.

Anh Lê Đình Kiên, du khách ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết, anh tin tưởng trở lại, chọn Đà Nẵng là điểm đến để khám phá những phong cảnh đẹp, ẩm thực phong phú, hấp dẫn: 

“Mình tin rằng chính quyền Đà Nẵng đã có những phương pháp phòng chống dịch rất tốt cho nên rất tin tưởng và yên tâm nên mới cho toàn bộ gia đình và nhân viên công ty đến đây du lịch”.

Với sự trở lại với thành phố bên sông Hàn, đoàn khách được chào đón nồng nhiệt, được nâng cấp hạng phòng từ 3 sao lên 4 sao và được miễn phí tiệc giao lưu vào tối mai (5/10).

Bà Mai Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho biết, đón đoàn khách đầu tiên trở lại du lịch Đà Nẵng là một trong những hoạt động đầu tiên trong chiến dịch “Đà Nẵng nhớ Bạn- Danang Miss You”. 

Đây là chiến dịch được Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phát động nhằm thu hút du khách nội địa trở lại sau đợt bùng phát Covid-19 lần 2. 

Thực hiện cam kết phòng chống dịch, hiện thành phố đã có khoảng hơn 400 khách sạn, 11 khu điểm tham quan du lịch mở cửa. Các đơn vị cũng gửi cam kết cho Sở Du lịch thành phố đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong hoạt động du lịch.

Ở các điểm đến tại Đà Nẵng ngoài việc trang bị về phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ thì cũng có những đầu tư về sản phẩm du lịch mới, khu điểm du lịch, check in mới để phục vụ du khách.

Theo ông Trần Thanh Nghĩa, Phó Giám đốc Vietnam Airlines, khu vực miền Trung, hiện thành phố Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch Covid-19 nên Hãng hàng không quốc gia đã lên kế hoạch tăng tần suất chuyến bay đến thành phố này, đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho du khách.

“Đối với Vietnam Airlines chúng tôi đã có những phương án hết sức chặt chẽ nhằm mục đích tốt nhất là an toàn cho khách. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với CDC tại sân bay. 

Hiện nay, chúng tôi đang tăng tần suất chuyến bay tại khu vực miền Trung. Ví dụ như ngày hôm nay chúng tôi có 120 chuyến bay toàn khu vực, ở Đà Nẵng cũng nâng lên 17, 18 chuyến một ngày”- ông Nghĩa nói./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại