*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chiều 18/1, một loạt các chuyên gia đầu ngành của BV Bạch Mai đã có mặt tại phiên tòa xử án vụ tai biến chạy thận làm 9 người chết tại BVĐK Hòa Bình.
Sau câu nói gây xôn xao dư luận ngày 14/1 (xin tòa cho bị cáo được nói từ "đau"), ông Trương Quý Dương tiếp tục bày tỏ những câu nói về mặt tình cảm trong buổi hầu tòa sáng nay.
Trước lời khai mâu thuẫn của bị cáo Trương Quý Dương và Hoàng Đình Khiếu, HĐXX đặt câu hỏi về trách nhiệm của BV Bạch Mai trong việc chuyển giao kỹ thuật lọc máu cho BV Hoà Bình.
Cựu Giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình Trương Quý Dương từ chối mọi cuộc tiếp xúc với gia đình nạn nhân, chưa từng trực tiếp đến thăm hỏi họ trong gần 2 năm qua.
Trong một ngày, bác sĩ Hoàng Công Lương bất ngờ nhận được hai lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình.
Ông Hoàng Đình Khiếu - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình và ông Trần Văn Thắng - nguyên trưởng phòng vật tư - bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Không cần dẫn giải nhiều thuật ngữ chuyên ngành y tế và tố tụng, bằng tư duy sắc sảo và lập luận thuyết phục, BS Võ Xuân Sơn đã chỉ ra đầy đủ bản chất vụ án chạy thận làm chết 9 người tại BV Đa khoa Hòa Bình. Bài viết đang được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng. Chúng tôi xin đăng tải lại bài viết này.
Ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình và Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Thiên Sơn đều không có mặt tại phiên tòa xử vụ thảm họa y tế Hòa Bình làm 8 người chết.
Bác sĩ Hoàng Công Lương cho rằng, nếu ông Trương Quý Dương, cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình không có mặt tại tòa thì sẽ rất khó để có được tính khách quan.
Cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình không có mặt tại phiên tòa xét xử vụ chạy thận làm 8 người chết, đang đặt ra một câu hỏi.
Hiện Đơn nguyên chạy Thận nhân tạo (BV Đa khoa Hòa Bình) đã chính thức hoạt động trở lại, trong đó bác sĩ Hoàng Công Lương cũng tham gia vận hành hệ thống chạy thận.
Các gia đình nạn nhân vụ sự cố y khoa ở Hòa Bình khiến 8 người chết gửi kiến nghị lên Bộ trưởng Y tế đề nghị làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể.