*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
32 năm trước, vào ngày 14/3/1988, trong một cuộc chiến không cân sức, 64 chiến sỹ hải quân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền của đất nước tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Chiến hạm USS Montgomery thực hiện chuyến tuần tra tự do hàng hải đầu tiên của năm 2020, họ đã áp sát các đảo bồi đắp phi pháp gần Trường Sa hôm 25-1, hải quân Mỹ cho biết.
Khi nghe đến tên Liệt sĩ Trần Văn Bảy, sinh năm 1967, quê quán xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thì ông Trần Xuân Thu – anh trai Liệt sĩ Bảy chết lặng: "Thôi, thế là mất em thật rồi".
Lãnh đạo quân đội Mỹ ngày 29/5 nói chủ tịch Trung Quốc tập Cận Bình đã nuốt lời hứa không quân sự hóa ở biển Đông, và kêu gọi "hành động tạp thể" để buộc Bắc Kinh chịu trách nhiệm.
Hãng Reuters đưa tin, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ ngày 6/5 đã thực hiện chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải trên biển Đông.
Ngày 14/3/1988, Trung Quốc tấn công, xâm chiếm cụm đá Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao, thảm sát 64 chiến sĩ, chiếm trái phép Gạc Ma của Việt Nam.
Hải quân Mỹ vừa đưa tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville tới gần quần đảo Hoàng Sa để thách thức tuyên bố chủ quyền sai trái của Trung Quốc.
Sau tàu Anh, đến lượt tàu chiến Mỹ đụng độ với tàu chiến Trung Quốc trên biển Đông. Các chuyên gia nói thực tế này cho thấy Mỹ sẽ không đứng ngoài cuộc, tuy nhiên, sự căng thẳng có thể bị đẩy lên cao, gây ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định của khu vực.
Sau 4 năm chuẩn bị cùng với sự đóng góp của nhiều cố vấn là các tướng lĩnh, nhà nghiên cứu lịch sử, cuốn sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” vừa chính thức được cấp phép phát hành.
Theo tướng Hoàng Kiền, trong sự kiện Gạc Ma 1988, lực lượng Trung Quốc rất mạnh nhưng Hải quân Việt Nam dù phải hy sinh đã giữ được nhiều đảo hơn và giữ ổn định không để lấn tới.
Sau khi tham gia bồi đắp phi pháp một loạt bãi, đá ở Biển Đông thành đảo nhân tạo, tàu hút trộn bùn hỗn hợp Thiên Kình của Trung Quốc, vốn được mệnh danh là “quái thú lấp biển”, đã trở về xưởng để duy tu.
Trung Quốc đang ráo riết hoàn tất thêm 2 ngọn hải đăng trên Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, thuộc chủ quyền Việt Nam, trước cuối năm nay, tiếp tục hoạt động thiết lập cơ sở, công trình tại quần đảo này.
Tâm điểm