Đã có kết quả xét nghiệm hơn 1000 người liên quan đến nữ nhân viên chùa Tam Chúc mắc Covid-19

Gia Khiêm |

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã có kết quả xét nghiệm toàn bộ trường hợp những người có liên quan đến nữ nhân viên chùa Tam Chúc nhiễm Covid-19.

Sáng ngày 9/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Nam) cho biết, đơn vị đã có kết quả xét nghiệm toàn bộ trường hợp những người có liên quan đến nữ nhân viên chùa Tam Chúc nhiễm Covid-19.

Đã có kết quả xét nghiệm hơn 1000 người liên quan đến nữ nhân viên chùa Tam Chúc mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Hình ảnh hàng nghìn người dân tham quan chùa Tam Chúc thời điểm tháng 3 vừa qua.

Theo đó, sáng ngày 7/5, khi nhận được thông báo của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều về bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên của Khu du lịch tâm linh Tam Chúc, thường trú tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng và các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.M.T. Ngay trong ngày, cơ quan chức năng đã truy vết được gần 88 trường hợp F1, 760 trường hợp là F2.

Đã có kết quả xét nghiệm hơn 1000 người liên quan đến nữ nhân viên chùa Tam Chúc mắc Covid-19 - Ảnh 2.
Đã có kết quả xét nghiệm hơn 1000 người liên quan đến nữ nhân viên chùa Tam Chúc mắc Covid-19 - Ảnh 3.

Hình ảnh nhân viên CDC Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm tại chùa Tam Chúc.

Trong chiều và đêm 7/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã dốc toàn bộ lực lượng, huy động các Đội cơ động chống dịch phục vụ thần tốc lấy mẫu bệnh phẩm cho toàn bộ trường hợp là F1, F2 và nhân viên Khu du lịch Tam Chúc.

Đồng thời thực hiện các biện pháp khử khuẩn vệ sinh môi trường Khu du lịch. Ngay trong đêm 7/5, trên 1 nghìn mẫu bệnh phẩm của các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân N.T.M.T. đã được thực hiện xét nghiệm để có kết quả sớm nhất phục vụ cho công tác điều trị và theo dõi cách ly, đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch.

Đã có kết quả xét nghiệm hơn 1000 người liên quan đến nữ nhân viên chùa Tam Chúc mắc Covid-19 - Ảnh 4.

Toàn bộ khuôn viên chùa Tam Chúc đều được khử khuẩn.

Đã có kết quả xét nghiệm hơn 1000 người liên quan đến nữ nhân viên chùa Tam Chúc mắc Covid-19 - Ảnh 5.

Lực lượng CDC Hà Nam mệt nhoài sau đêm thức trắng lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1000 người.

"Qua xét nghiệm, tất cả trên 1000 người có liên quan đến nữ nhân viên chùa Tam Chúc đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Những trường hợp F1 đang được cách ly tại khu cách ly tập trung, trường hợp F2,F3 vẫn đang thực hiện cách ly tại nhà", ông Dương thông tin.

Tính đến 7h ngày 09/05, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã lấy 16.708 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả cộng dồn, có 16 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 (các trường hợp này hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và đều đã được Bộ Y tế công bố ca bệnh), 16.692 mẫu cho kết quả âm tính.

Như vậy trong thời gian 24 giờ qua, Hà Nam đã phát hiện thêm 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng số bệnh nhân lên 16 trường hợp; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tập trung lực lượng, thực hiện xét nghiệm được 3.061 mẫu, và đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi chùm ca bệnh ở Lý Nhân xuất hiện, số mẫu được Trung tâm xử lý hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại