Đã có 4 quốc gia thành viên ký tuyên bố ủng hộ Ukraine gia nhập NATO, EU

Nho Biền |

Ngày 26/11, Ukraine đã ký được 2 tuyên bố quan trọng với các quốc gia thành viên NATO là Bỉ, Ba Lan và Litva liên quan đến quá trình gia nhập NATO và EU.

Các Thủ tướng Ba Lan (phải), Thủ tướng Ukraine (giữa) và Thủ tướng Litva tại lễ ký Tuyên bố chung định dạng Lublin (Ảnh: kmu.gov.ua)

Các Thủ tướng Ba Lan (phải), Thủ tướng Ukraine (giữa) và Thủ tướng Litva tại lễ ký Tuyên bố chung định dạng Lublin (Ảnh: kmu.gov.ua)

Tuyên bố được ký nhân dịp các nhà lãnh đạo dự Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về an ninh lương thực ở Kiev. Như vậy đến thời điểm này, tính cả Séc, Ukraine đã nhận được 4 sự ủng hộ bằng văn bản cho quá trình này.

Với tuyên bố chung được ký giữa Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo và Tổng thống Ukraine Zelenskyy, Bỉ đã trở thành quốc gia thành viên NATO thứ hai tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ thiết thực cho Ukraine để đạt được tiến bộ trong việc thực hiện các tiêu chuẩn của EU và NATO bằng văn bản.

Đánh giá cao tuyên bố này, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Ihor Zhovka cho biết, đây là một tín hiệu chính trị quốc tế quan trọng trong bối cảnh Ukraine đạt được tiến bộ trong hội nhập châu Âu, bởi vì Ukraine đang tiến bộ trong việc thực hiện 7 khuyến nghị cần thiết của Ủy ban châu Âu để gia nhập EU và các tiêu chuẩn và khả năng tương thích của NATO. Tiếng nói của Bỉ đóng một trong những vai trò hàng đầu trong cộng đồng châu Âu. Ông Ihor Zhovkva cho biết, Ukraine có kế hoạch ký thêm một số tuyên bố tương tự với các nhà lãnh đạo thành viên NATO khác vào cuối năm nay.

Cùng ngày, Thủ tướng các nước Ukraine, Ba Lan và Litva cũng đã ký một tuyên bố chung trong đó nhất trí về một số mong muốn của Ucraina liên quan đến việc gia nhập NATO và EU. Tuyên bố được ký tại Kiev sau một cuộc họp được tổ chức như một phần của khuôn khổ Tam giác Lublin.

Theo tuyên bố, các bên khẳng định sẵn sàng tăng cường thảo luận về việc mời Ukraine đàm phán việc nước này gia nhập NATO tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2023 sắp tới.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine, khẳng định tham gia nhiều hơn vào quá trình tái thiết và ủng hộ việc bắt đầu đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU ngay sau khi Ủy ban châu Âu thông qua đánh giá tích cực về việc thực hiện các khuyến nghị liên quan đến việc đăng ký làm thành viên.

Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO theo một thủ tục cấp tốc vào ngày 30/9. Séc là quốc gia đầu tiên ký tuyên bố ủng hộ quá trình trở thành thành viên NATO của Ukraine vào ngày 31/10. Để có thể trở thành thành viên NATO chính thức, Ukraine cần phải có sự ủng hộ của toàn bộ các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, trong khi một số các quốc gia đã công khai ủng hộ nguyện vọng của Ukraine, Mỹ tuyên bố rằng bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp cho các cuộc thảo luận như vậy./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại