Cựu tù nhân bí ẩn người Nga ở Guantanamo có thể được hồi hương

Thanh Bình |

Theo Washington Post, cựu tù nhân Guantanamo Ravil Mingazov người Nga có thể được hồi hương từ Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) về nước.

Chính phủ Mỹ đang xem xét mọi phương án khả thi để đóng cửa nhà tù quân sự Mỹ ở Vịnh Guantanamo của Cuba. (Ảnh: AP)

Chính phủ Mỹ đang xem xét mọi phương án khả thi để đóng cửa nhà tù quân sự Mỹ ở Vịnh Guantanamo của Cuba. (Ảnh: AP)

Theo Washington Post, cựu tù nhân Guantanamo Ravil Mingazov người Nga có thể được hồi hương từ Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) về nước.

Được biết, Mingazov bị giam giữ tại Guantanamo vào năm 2002 mà không cần xét xử hay điều tra, ông đã bị che giấu với công chúng trước khi được giao cho các nhà chức trách của UAE.

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần tuyên bố rằng các nhà chức trách Mỹ đã giữ người đàn ông này trong một “khoảng trống pháp lý giả tạo”, có thể được gọi là sự tùy tiện về mặt pháp luật.

Luật sư Gary Thompson của Mingazov cho biết, “có vẻ như các nhà chức trách Nga đang chuẩn bị cho sự trở lại của Mingazov”, trong khi UAE cũng đang nỗ lực để cho người đàn ông này hồi hương. Tuy nhiên, đến nay Đại sứ quán Nga không đưa ra bình luận về vụ việc này.

Vào tháng 7/2016, trường hợp của người Nga đã được một ủy ban liên bộ của Mỹ xem xét, đây là tù nhân Nga cuối cùng bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo. Các quan chức quyết định rằng Mingazov có thể bị chuyển đến một nơi giam giữ khác.

Năm 2017, Mingazov được gửi đến UAE, nơi ông cùng với 20 người khác tiếp tục là một tù nhân thay vì tham gia một chương trình cải tạo.

Các nhà chức trách Mỹ cho rằng Mingazov đã phục vụ trong quân đội Nga cho đến năm 2001. Sau đó, người đàn ông này bị cáo buộc tham gia lực lượng Hồi giáo cực đoan có liên hệ với Al-Qaeda ở Uzbekistan, đồng thời được đào tạo về chất nổ và sản xuất chất độc hại ở Afghanistan. Tuy nhiên Ravil Mingazov đã bác bỏ cáo buộc nêu trên, ông bị bắt ở Pakistan năm 2002.

Mỹ đã giam giữ 9 công dân Nga tại nhà tù Guantanamo kể từ khi mở cửa nhà tù này vào tháng 1/2002. Trước đó, Chính phủ Nga đã lên án vụ bắt giữ công dân Mingazov, đồng thời hối thúc Mỹ thả người này.

Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhắc lại cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo nằm trong căn cứ quân sự Mỹ tại Cuba, song thừa nhận rất khó để dự báo khi nào điều đó sẽ xảy ra.

Ông Blinken cho biết chỉ còn hơn 40 tù nhân đang bị giam giữ tại nhà tù này, song vấn đề “rất phức tạp” vì chưa có câu trả lời cho câu hỏi đưa họ đi đâu. Ông khẳng định việc đóng cửa nhà tù này “là mục tiêu” của Mỹ và “đang tìm cách thực hiện”, song “không thể đảm bảo một thời gian cụ thể nào” để thực hiện mục tiêu đó.

Nhà tù Guantanamo được mở dưới thời Tổng thống George W. Bush để giam giữ các nghi phạm được coi là nguy hiểm từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm những phần tử khủng bố bị nghi ngờ liên quan tới vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Từ lúc Chiến tranh Afghanistan bắt đầu, 775 người bị giữ tại Guantanamo, nhiều người trong số này chưa từng qua xét xử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại