Cựu Tổng thống Sarkozy ủng hộ Pháp rời khỏi EU

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy không loại trừ khả năng là nếu tái đắc cử Tổng thống ông có thể sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về sự hiện diện của nước này trong Liên minh châu Âu (EU).

Kênh truyền hình BFMTV đưa tin, chính trị gia Sarkozy còn nhấn mạnh, ông thích nói về cải cách EU và đặc biệt là về vị thế lãnh đạo khu vực của Pháp - Đức, như khái niệm mà ông dự định đề xuất với Đức.

Hồi cuối tháng 8 vừa qua, ông Sarkozy đã tuyên bố sẽ tái tranh cử Tổng thống vào năm 2017.

Trước đây, chỉ có thủ lĩnh của đảng cánh hữu cực đoan "Mặt trận Dân tộc" Marine Le Pen tán thành quan điểm tổ chức trưng cầu về việc Pháp có nên ở lại EU hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại